"Bom" trong khu phố là quả đạn pháo

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc nhóm công nhân đào rãnh chôn dây điện phát hiện vật giống quả bom, sáng nay 22/3, Ban chỉ huy quân sự thành phố Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác định đây là quả đạn pháo dài 50cm.

>> Phát hiện một quả bom ngay trong khu phố

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chiều ngày 21/3, khi một nhóm công nhân đang tiến hành đào rãnh bên lề đường Lý Đạo Thành, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa để chôn dây điện thì phát hiện một vật có hình thù giống quả bom.

Hiện trường nơi phát hiện quả đạn pháo
Hiện trường nơi phát hiện quả đạn pháo

Ngay sau đó, thông tin được báo cáo tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo có bom.

Đến sáng ngày 22/3, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Thanh Hóa phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, di dời quả đạn pháo dài 50 cm, nặng khoảng hơn 25 kg, được phát hiện tại phố Lý Đạo Thành.

Qủa đạn pháo đã được di dời đi tiêu hủy
Qủa đạn pháo đã được di dời đi tiêu hủy

Về việc thông tin ban đầu đây là quả bom, theo một cán bộ công an có mặt tại hiện trường cho biết, việc lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo bom để tránh người dân hiếu kỳ lại gần, thực ra đây là quả đạn pháo.

Được biết, trong thời kỳ chiến tranh, khu vực đường Lý Đạo Thành, nằm gần cầu Hạc là địa điểm bắn phá ác liệt của Mỹ năm 1968 nên có nhiều bom đạn còn sót lại.

Duy Tuyên