Bồi dưỡng kiến thức và an toàn biển đảo cho ngư dân

(Dân trí) - Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đài duyên hải miền Trung tiến hành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển đảo và công tác an ninh an toàn khi hoạt động trên biển cho các ngư dân.

Ngày 13/5, các ngư dân phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đài duyên hải miền Trung tiến hành tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển đảo và công tác an ninh an toàn khi hoạt động trên biển.

Lực lượng biên phòng phát tài liệu cho các ngư dân.
Lực lượng biên phòng phát tài liệu cho các ngư dân.

Được biết, phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn là địa phương của tỉnh Thanh Hóa có số tàu thuyền hoạt động nhiều nhất ở khu vực vùng đánh bắt cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc với trên 173 phương tiện.

Tại buổi tập huấn này, các ngư dân của phường Quảng Tiến đã được cơ quan chức năng thông báo thông tin mới nhất về tình hình, diễn biến trên Biển Đông trong thời gian gần đây.

Ngư dân của địa phương đã được giới thiệu về Hiệp định phân định Vinh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc và tình trạng các tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam.

Việc phổ biến kiến thức giúp ngư dân hiểu và an toàn hơn khi hành nghề trên biển.
Việc phổ biến kiến thức giúp ngư dân hiểu và an toàn hơn khi hành nghề trên biển.

Qua đó, nếu ngư dân phát hiện các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh thổ Việt Nam đề nghị thông báo về lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải đoàn 38 hải quân để có biên pháp xử lý theo luật định.

Hơn 400 tập tài liệu về luật biển đảo đã được lực lượng biên phòng tỉnh Thanh Hóa cung cấp cho các ngư dân, để ngư dân nắm vững Luật và chủ quyền biển, đảo, quần đảo của Việt Nam, tránh vi phạm khi hành nghề trên biển, bảo đảm khai thác thủy hải sản an toàn, có hiệu quả.

Việc phổ biến kiến thức giúp ngư dân hiểu và an toàn hơn khi hành nghề trên biển.
Quảng Tiến là địa phương có số tàu thuyền lớn hoạt động trong vùng đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, số điện thoại của thường trực Ban tìm kiếm cứu nạn cũng đã được cung cấp đến ngư dân để tiện liên lạc khi gặp nạn trong quá trình đi biển. Ngoài ra, các ngư dân cũng được tuyên truyền để không vi phạm các họat động đánh bắt thủy hải sản trên biển…

Được biết, năm 2014, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đài duyên hải Miền Trung sẽ tiến hành công tác tập huấn kiến thức về biển đảo và công tác an ninh an toàn khi hoạt động trên biển cho 39 xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Duy Tuyên