1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội

“Bốc thuốc” trị tắc đường ngày cận Tết

(Dân trí) - Đết hẹn lại lên, cứ vào những ngày giáp Tết, người dân Hà Nội lại phải đánh vật với tình trạng giao thông ùn ứ, tắc nghẽn. Mới đây, Công an TP Hà Nội đã ra bản thông báo phân luồng giao thông để hạn chế ùn tắc, tai nạn dịp cận Tết.

Đánh vật với giao thông ngày giáp Tết

Tuyến đường luôn đứng vị trí đầu bảng về mức độ ách tắc đến phát sợ là Đê La thành. Vào bất cứ giờ nào trong ngày, tuyến phố này cũng buộc các phương tiện giao thông, dù động cơ lớn đến bao nhiêu, phải ì ạch đo từng xăng tin mét! Tình trạng này càng trở nên tệ hại trong những ngày cuối năm.
 
Anh Cường, một người dân sống tại phố Đê La Thành cho biết, đã vài tuần nay anh phải dậy sớm, đi làm sớm thêm 20 phút nhưng nhiều hôm vẫn không đến cơ quan đúng giờ. Cơ quan cách nhà 6km mà phải đi gần 40 phút. Anh Cường đã chọn giải pháp rời nhà từ sớm, ăn sáng bên ngoài và đi làm để tránh tắc đường.
 
Các tuyến huyết mạch khác như Trường Chinh, Láng Hạ, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Phố Huế, Nguyễn Thái Học... cũng thường bị đình trệ, không chỉ vào giờ cao điểm. Thậm chí, ngay cả những tuyến phố vốn rộng dài và ít khi tắc nghẽn như Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt nay cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Tại các tuyến phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Lương Văn Can... vào những ngày này, giao thông cũng trở nên đặc biệt hỗn loạn, người chen ngang, kẻ chen dọc, phóng xe trên vỉa hè vô tội vạ...
 
“Bốc thuốc” trị tắc đường ngày cận Tết - 1
Một mình giữa "muôn trùng vây"
Cầu Chương Dương - tuyến giao thông huyết mạch phía bắc thành phố vốn từ lâu nổ tiếng về tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn, thời điểm này, lại càng không hổ danh là một "nút cổ chai" . Dòng phương tiện đông đúc trên đường Nguyễn Văn Cừ thường bị ùn ứ, tắc nghẽn, rồi "bò như rùa" trên cầu Chương Dương do mật độ xe quá cao. Chỉ một chiếc xe chết máy trên cầu là có thể gây hoạ cho cả ngàn người.
 
Chưa đầy một km đường từ ngã ba Nguyễn Lương Bằng - Hồ Đắc Di đến Nguyễn Lương Bằng - Đê La Thành thường xuyên lâm vào cảnh ùn ứ. Hàng ngàn xe máy len lỏi giữa một rừng các xe ô tô, ngộp thở giữa cả ngàn ống xả xì hơi. Để tránh tắc đường nhiều người đã quay ngược lại chấp nhận đi vòng nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự.
 
Đứng chân tại lô cốt đầu ngã tư Đại Cồ Việt - Kim Liên - Lê Duẩn, một đại uý CSGT ngao ngán lắc đầu cho biết: lực lượng CSGT tại đây làm việc trong tình trạng rất căng thẳng, vất vả cũng chỉ gỡ được tắc và cố gắng duy trì tình trạng... ùn.

“Bắt bệnh”

Theo một cán bộ CSGT - CATP Hà Nội, nguyên nhân của tình trạng ách tắc trên diện rộng tại Hà Nội những ngày này được giải thích bởi nhiều lý do: lượng phương tiện và người tham gia giao thông Hà Nội tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Con số phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội càng về Tết càng tăng chóng mặt.
 
“Bốc thuốc” trị tắc đường ngày cận Tết - 2
Dãy dài xe ùn ứ bên cạnh công trình đường hầm bộ hành Kim Liên - Ô Chợ Dừa

Một nguyên nhân khác, không kém phần quan trọng là do vào thời điểm cận Tết, cán bộ các địa phương đi họp tổng kết tại các bộ, ngành Trung ương cũng làm gia tăng đột biến phương tiện giao thông. Ngoài ra, yếu tố cơ sở hạ tầng kém, lượng phương tiện tham gia lưu thông tăng nhanh, ý thức người điều khiển phương tiện còn thấp khiến “căn bệnh mãn tính” bấy lâu của Hà Nội càng trở nên nan giải. Bên cạnh đó, tại Hà Nội đang có hàng loạt công trình xây dựng dang dở, kéo dài lê thê như nút Kim Liên - Đại Cồ Việt, đường Lạc Long Quân, đường dẫn cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, đường La Thành càng khiến giao thông tại Hà Nội thêm “tắc thở”.

“Thuốc” chống ùn tắc

Ngày 12/1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội ký thông báo phân luồng giao thông để đảm bảo TTATGT, hạn chế ùn tắc và TNGT. Cụ thể, từ 6h ngày 15/1 đến hết ngày 23/1 (tức từ 20 đến 28 Tết), tạm cấm đối với các loại xe ô tô tải (từ 1 tấn trở lên) và xe chở khách từ 25 trở lên (trừ xe buýt, xe giải quyết sự cố và xe có phù hiệu ưu tiên). Không được hoạt động từ 6h đến 22h trên các tuyến phố từ vành đai 2 trở vào, đặc biệt là các tuyến, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao như Kim Mã, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng...

Cấm toàn bộ việc bày bán chậu hoa, cây cảnh trên vỉa hè, dưới lòng đường tuyến đường Yên Phụ - Nghi Tàm - Âu Cơ, Bưởi, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng.
 
“Bốc thuốc” trị tắc đường ngày cận Tết - 3
Ách tắc kéo dài trên phố Điện Biên Phủ

Trong thời gian thực hiện thông báo phân luồng giao thông, các loại xe trong diện tạm cấm có nhu cầu qua Hà Nội, hướng đi như sau: các loại xe từ 2,5 tấn trở xuống có thể qua cầu Chương Dương (không đi vào giờ cao điểm từ 6h-9h, 16h-19h) theo đường Trần Quang Khải, Nguyễn Khoái, Minh Khai đến cầu Mai Động rẽ Tam Trinh ra đường quốc lộ 1A, 1B. Xe chở khách được phép vào bến xe Lương Yên.

Xe từ các tỉnh phía nam đi phía bắc (qua cầu Thăng Long) đến Văn Điển, rẽ Phan Trọng Tuệ - đường 70 rẽ phải đi Láng Hoà Lạc - Lê Quang Đạo - Mễ Trì - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long.

Phúc Hưng