Bộ Tư pháp không nhận hoa chúc mừng dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống

(Dân trí) - Bộ Tư pháp vừa có văn bản thông báo việc không tổ chức mít tinh kỷ niệm, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng và đề nghị các cơ quan, tổ chức không gửi hoa chúc mừng nhân dịp 71 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp năm nay (28/8/1945 - 28/8/2016).

Ông Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp - vừa có văn bản gửi tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ ngành trung ương và UBND các địa phương để thông báo chủ trương của Bộ Tư pháp không tổ chức mít tinh kỷ niệm, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng nhân dịp 71 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp năm nay (28/8/1945 - 28/8/2016). Đồng thời cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức không gửi hoa chúc mừng nhân dịp này.

Theo Bộ Tư pháp, chủ trương này xuất phát từ việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Chỉ thị số 21-CT/TW/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Ngoài ra, trong văn bản gửi tới thủ trưởng các đơn vị, người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các địa phương, ông Trần Tiến Dũng cũng nhấn mạnh: “Các cơ quan, đơn vị không tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành, không nhận hoa, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống”.

Ông Trần Tiến Dũng yêu cầu phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề “Toàn Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao" và các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp.

Thế Kha