Quảng Bình:

Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 10 tấn gạo và ca-nô cho đồng bào Rục

(Dân trí) - Bộ Tư lệnh BĐBP vừa trao tặng 10 tấn gạo cho đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa nhằm giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Bên cạnh đó cũng trang cấp 1 ca-nô cao tốc phục vụ bà con nhân dân đi lại khi ngập lụt dài ngày.

Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 10 tấn gạo và ca-nô cho đồng bào Rục tại Quảng Bình

Ngày 26/9, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tiến hành bàn giao 1 ca-no cao tốc ST 750 và trao tặng10 tấn gạo hỗ trợ đồng bào 3 bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ tại xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình).

Ba bản nói trên là nơi ở của đồng bào người Rục, chịu ngập sâu trong trong trận lũ vừa qua, có nơi ngập hơn 5m, nhiều khu vực bị chia cắt gần 1 tháng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của bà con trên địa bàn biên giới.

Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 10 tấn gạo và ca-nô cho đồng bào Rục - 1

Hỗ trợ gạo cho đồng bào người Rục

Việc hỗ trợ gạo nhằm giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, không bị thiếu ăn do mưa lũ. Còn trang cấp ca-nô sẽ đáp ứng điều kiện cần thiết và đảm bảo an toàn phục vụ bà con nhân dân đi lại khi xảy ra ngập lụt dài ngày. Đây là món quà mang tình cảm của Bộ Tư lệnh BĐBP và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng đối với đồng bào vùng lũ Quảng Bình với mong muốn đồng bào nơi biên giới luôn đồng hành cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 10 tấn gạo và ca-nô cho đồng bào Rục - 2

Bàn giao ca-no cao tốc ST 750.

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình đã biểu dương những nỗ lực mà Đồn biên phòng Cà Xèng đã sát cánh cùng đồng bào nơi biên giới vượt qua khó khăn, kịp thời khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra và yêu cầu đơn vị thời gian tới, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, sát cánh cùng nhân dân xây dựng địa bàn biên giới ổn định và phát triển. 

Đặng Tài