Bộ trưởng Xây dựng: 2015, thêm cơ hội để ước mơ có nhà của người dân thành hiện thực

(Dân trí) - “Thị trường BĐS đã được hồi phục, nguồn cung nhà ở ngày càng nhiều hơn, giá cả cũng ổn định hơn, nhất là việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đây cũng là cơ hội để người dân biến ước mơ có một căn nhà mới trở thành hiện thực”…

Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng là thành viên Chính phủ “xông đất” cho chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời trong năm Ất Mùi tối 22/2. Bộ trưởng mang lại nhiều tín hiệu vui, nhiều hi vọng trong không khí vui Tết mừng xuân mới.

Khái quát lại một năm 2014, kinh tế trong nước đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trong đó, lĩnh vực bất động sản đã dần ấm lên, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá nhiều chính sách đã phát huy tác dụng. Một trong những quan điểm quan trọng nhất và quyết định sự hồi phục của thị trường bất động sản chính là quan điểm về việc gắn tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản với việc thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia. Chiến lược nhà ở quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/11/2011 yêu cầu phải đảm bảo, cải thiện nhà ở cho người dân, gồm cả người giàu và người nghèo.

Bộ trưởng Xây dựng chỉ rõ, trong chiến lược đó đã quy định rõ cùng lúc phải vừa phát triển nhà ở thị trường hàng hóa, tức là nhà ở thương mại để thỏa mãn nhu cầu của những người có khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường. Mặt khác, phải phát triển loại nhà ở thị trường phi hàng hóa, tức là nhà ở xã hội để cải thiện nhà ở cho những người không có khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường.
Bộ trưởng Xây dựng: 2015, thêm cơ hội để ước mơ có nhà của người dân thành hiện thực

Theo nguyên lý này, cơ quan quản lý phải cấu trúc lại thị trường bất động sản, cấu trúc lại các sản phẩm bất động sản để có nhiều loại và phù hợp với nhiều đối tượng của thị trường.

Người đứng đầu ngành cũng phân tích, việc phát triển nhà ở xã hội chính là một động lực hết sức quan trọng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Đồng thời, tạo cơ hội cho những người khó khăn về nhà ở nhưng không có đủ tiền để mua nhà hoặc thuê nhà theo cơ chế thị trường thì được tiếp cận và được sự hỗ trợ của Nhà nước. Từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Chính sách nhà ở xã hội được xác định là đông đảo người dân đều mong đợi. Tuy nhiên, thực tế là nguồn cung nhà ở xã hội hiện quá ít so với nhu cầu. Lý giải vấn đề này, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng trước hết nhắc lại nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội hiện nay. Theo đó, từ nay đến 2020, cả nước từ nay đến năm 2020 cần khoảng trên 1 triệu căn hộ.

“Trong khi đó nguồn lực cho phát triển nhà ở, khả năng của doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội còn rất khó khăn. Mặt khác, phát triển nhà ở xã hội là một chương trình lâu dài, chứ không phải trung hạn hoặc ngắn hạn” – Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nói.

Vì vậy, phát triển nhà ở xã hội, theo người đứng đầu ngành Xây dựng, rất cần không chỉ các cơ quan trung ương mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng của địa phương, vai trò của doanh nghiệp và trách nhiệm của người dân cũng như sự vào cuộc của các tổ chức tín dụng để tạo nguồn vốn tạo thêm sản phẩm.

Vậy nên, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, yêu cầu trước hết là phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, trong đó Luật nhà ở 2014 thông qua cần phải cụ thể hóa bằng những Nghị định, Thông tư để tạo môi trường huy động các nguồn lực cho phát triển.

Sau nữa, các địa phương phải tiếp tục xây dựng chương trình phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm và coi đây như một chỉ tiêu, pháp lệnh của nhiệm vụ kế hoạch trung hạn cũng như dài hạn của mỗi địa phương.

Tiếp đó, cơ quan quản lý nhà nước phải tập trung để tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Tạo những điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội. Cùng với đó thì các ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ tín dụng với lãi suất thấp để các doanh nghiệp và người dân được tiếp cận và sẽ có nhiều sản phẩm nhà ở xã hội và người dân được mua, cải thiện nhà ở.  

Với câu hỏi đặt ra, đây đã là thời điểm tốt để người dân tiến dẫn tới ước mơ sở hữu một căn nhà hay chưa, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khái quát, thị trường bất động sản đã được hồi phục và nguồn cung nhà ở ngày càng nhiều hơn, giá cả nhà ở cũng ổn định hơn. Nhà ở xã hội đang được đặc biệt đẩy mạnh với sự hỗ trợ của nhà nước.
“Vậy nên, đây cũng là cơ hội để người dân biến ước mơ có một căn nhà mới trở thành hiện thực. Nhân dịp đầu năm mới! Tôi xin gửi đến tất cả các quí vị lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc mọi người sớm biến ước mơ có một ngôi nhà mới trở thành hiện thực” – Bộ trưởng Xây dựng đáp.

“Gỡ rào cản ở đô thị để người dân có việc làm, đời sống tốt hơn”

“Trong thời gian tới, trước hết phải tập trung hoàn thiện thể chế về quản lý phát triển đô thị trong đó đặc biệt là phải kiểm soát quá trình phát triển đô thị không chỉ theo quy hoạch mà còn phải theo cả kế hoạch. Chúng ta phải kiên trì thực hiện chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Chúng ta phải đổi mới công tác quy hoạch, thay vì các quy hoạch chỉ nằm gọn trong các địa giới hành chính, bị chia cắt bởi những địa giới hành chính thì nay chúng ta phải quy hoạch theo vùng lãnh thổ, vùng các đô thị, đặc biệt là vùng các đô thị lớn, các thành phố lớn để kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phân bổ các công trình đầu mối một cách hợp lý và khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, các nguồn lực của cả khu vực.

Làm thế nào để vừa giảm áp lực cho đô thị trung tâm nhưng đồng thời là phải tạo cơ hội để những đô thị vệ tinh phát triển và đó chính là những rào cản và giữ lại những người dân ở đó để họ có đủ việc làm, có đủ những dịch vụ tốt, sống trong những điều kiện tốt hơn và đó chính là giảm áp lực cho những khu đô thị lớn. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là chúng ta phải thực hiện kiểm soát sự phát triển đô thị”.

P.Thảo