Bộ trưởng Thăng: “Tôi chưa bao giờ hỏi anh Bá là Tiến sỹ hay không”

(Dân trí) - “Gần 4 năm nay, tuần nào anh Trần Đình Bá cũng gửi thư điện tử và nhắn tin trực tiếp cho tôi. Tôi chưa bao giờ hỏi anh Bá là Tiến sỹ hay không phải là Tiến sỹ” - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trao đổi.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề cập tới ông Trần Đình Bá khi trao đổi về những ý kiến đóng góp, phản biện của các nhà khoa học tại Diễn đàn Khoa học thảo luận về Dự án sân bay Long Thanh “Công khai, khoa học và trách nhiệm”, do Viện Hàn lâm khoa học - xã hội Việt Nam tổ chức ngày 1/6, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng 
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng 

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, ông Trần Đình Bá là con người rất hăng hái, nhiệt tình với những vấn đề của ngành giao thông vận tải (GTVT).

“Gần 4 năm nay, tuần nào cũng gửi thư điện tử và tin nhắn cho tôi. Tôi chưa bao giờ hỏi anh Bá là Tiến sỹ hay không phải là Tiến sỹ, vì tôi trân trọng và đánh giá cao sự nhiệt tình của anh Trần Đình Bá” - Bộ trưởng Đinh La Thăng cho hay.

Người đứng đầu ngành GTVT khẳng định sẽ lắng nghe mọi phản biện, ý kiến của bất kỳ người dân nào, dù là công nhân, nông dân, trí thức, học sinh sinh viên hay nhà khoa học và đều trả lời hoặc chuyển cho cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu của Bộ để có nghiên cứu, tiếp thu.

Trước đó, ông Trần Đình Bá phản ánh tới một số cơ quan báo chí rằng phối cảnh của Cảng HKQT Long Thành là “đạo” thiết kế của sân bay Chek Kap Lok - Hồng Kông. Ngày 26/5, Bộ GTVT có Công văn số 6572/BGTVT-VP ngày 26/5/2015của Bộ GTVT gửi các cơ quan có thẩm quyền khẳng định thông tin ông Bá đưa ra là sai sự thật.

Văn bản cũng đề cập tới vấn đề học vị của ông Trần Đình Bá với phản biện cho rằng ông Bá không phải là Tiến sỹ về hàng không như ông này xưng danh và nêu kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định chính xác học vị Tiến sỹ của ông Trần Đình Bá. Phía ông Bá sau đó cũng lên tiếng thừa nhận chưa từng có chứng nhận nào về học vị Tiến sỹ.

Hôm qua 31/5, ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - đã gửi thư xin lỗi ông Trần Đình Bá vì đã đề cập đến “nghi vấn” học vị Tiến sỹ của ông này khi tham mưu cho lãnh đạo Bộ GTVT phát hành văn bản phản hồi ngày 26/5. Ông Lại Xuân Thanh bày tỏ sự đáng tiếc vì đã để xảy ra những việc cá nhân và cho rằng đó là hành động vội vàng, không nên có.

Ông Trần Đình Bá sau khi nhận được thư xin lỗi của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã thể hiện sự thông cảm với hoàn cảnh và cho rằng bức thư thể hiện sự cầu thị, đồng thời mong hai bên hiểu nhau, hợp tác với nhau, trao đổi thẳng thắn vì lợi ích chung.

Châu Như Quỳnh