1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Thăng: Đăng kiểm còn tiêu cực, chuyển lãnh đạo làm việc khác

(Dân trí) - “Cục Đăng kiểm làm nghiêm thì không có xe quá khổ quá tải lưu hành. Nếu năm nay Cục Đăng kiểm không chuyển biến, không quyết tâm đổi mới chống tiêu cực thì toàn bộ lãnh đạo Cục Đăng kiểm phải chuyển đi làm việc khác” - Bộ trưởng Đinh La Thăng kiên quyết.

Tại Cuộc họp Sơ kết thực hiện công tác kiểm soát trọng tải xe sáng nay 17/4, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng khẳng định, trong chủ trương kiểm soát trọng tải xe thì công tác đăng kiểm đóng vai trò rất quan trọng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Không thể có chuyện vô lí là người dân biết,
Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Không thể có chuyện vô lí là người dân biết, phóng viên biết xe quá tải mà đăng kiểm viên lại không biết”

“Cục Đăng kiểm làm nghiêm thì không có xe quá khổ quá tải lưu hành, Bộ GTVT đang làm quyết liệt và đã thống nhất nếu Cục Đăng kiểm năm nay không chuyển biến, không quyết tâm đổi mới chống tiêu cực trong đăng kiểm thì toàn bộ lãnh đạo Cục Đăng kiểm phải chuyển đi làm việc khác” - Bộ trưởng Đinh La Thăng kiên quyết.

Theo người đứng đầu ngành GTVT, chúng ta có thể không biết nhưng cán bộ, kỹ sư của Cục Đăng kiểm nhìn xe nào quá tải là biết ngay. Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng: “Không thể có chuyện vô lí là người dân biết, phóng viên biết xe quá tải mà đăng kiểm viên lại không biết”.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh phải làm nghiêm từ vấn đề đăng kiểm, sắp tới sẽ báo cáo Thủ tướng chấm dứt hoàn toàn việc hoán cải phương tiện và có lộ trình để xử lý toàn bộ những xe trước đây được phép hoán cải, bởi được phép hoán cải nhưng không có nghĩa là được phép chở quá tải.

Trong khi đó, sau gần 1 tháng triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng về kiểm soát tải trọng xe (từ 20/3 - 15/4), tỷ lệ xe bị từ chối kiểm định và kiểm định không đạt là 679 xe khách và 4.738 xe tải. Có 4 xe khách giường năm cải tạo thành xe có ghế ngồi. Với nhóm xe tải có trọng tải đến 5 - 10 tấn, tỷ lệ xe không đạt khi kiểm định cũng khá cao do liên quan tới cơi nới thùng hàng.

Từ đầu năm đến nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa vào cảnh báo theo thông báo của Thanh tra giao thông các tỉnh, thành phố gửi về 214 xe do vi phạm Luật Giao thông đường bộ, yêu cầu phải có kết quả xử lý của Thanh tra giao thông mới được kiểm định. Các đơn vị đăng kiểm đã đưa vào cảnh báo 6.784 xe không đạt tiêu chuẩn, trong đó có 1.600 xe do lỗi liên quan đến thùng hàng.

Nhìn nhận về việc chống tiêu cực trong đăng kiểm, ông Trần Kỳ Hình - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, gần 1 tháng triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng về nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm, mặc dù các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đã gặp không ít khó khăn, thậm chí cả đe dọa nhưng các cán bộ, nhân viên các đơn vị trong toàn ngành đăng kiểm đã có chuyển biến đáng kể trong nhận thức, bước đầu chất lượng đăng kiểm và tình hình tiêu cực đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Châu Như Quỳnh