1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Bò tót 800 kg chết do già yếu và mắc bệnh

(Dân trí) - Mổ khám nghiệm xác cá thể bò tót đực bị chết, cơ quan chức năng không phát hiện vết đạn bắn nên xác định nguyên nhân bò tót chết là do già và bị bệnh.

Ngày 26/7, ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, theo kết quả khám nghiệm thì cá thể bò tót chết trong rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai là do già, bệnh.

Theo ông Dũng, trong quá trình mổ khám không phát hiện vết thương do đạn, nguyên nhân theo bác sỹ thú y là chết do bệnh.

Bò tót 800 kg chết do già yếu và mắc bệnh - 1
Lực lượng chức năng mổ khám nghiệm xác bò tót bị chết

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 23/7, trong lúc tuần ra rừng, lực lượng kiểm lâm phát hiện một cá thể bò tót nặng khoảng 800 kg, chết tại khu rừng ở khoảnh 3, tiểu khu 116, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đã giao xác bò tót này cho Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bảo quản và làm tiêu bản phục vụ cho công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học.

Được biết, hiện trong rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai có khoảng 400 cá thể bò tót lớn nhỏ. Bò tót được xếp vào nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam nên nghiêm cấm việc săn bắn trái phép.

Từ năm 2016 đến nay, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã có 4 cá thể bò tót bị chết. Trong đó, 1 con nặng khoảng 200 kg bị 2 đối tượng dùng súng bắn chết, xẻ thịt mang đi bán ở tỉnh Bình Phước (vụ án đã xử lý xong); 1 con bị chết do tai nạn giao thông khi đi ra ven đường dân sinh tìm thức ăn và 2 con chết do già, bệnh.

Vĩnh Thủy