TPHCM:

Bộ Quốc phòng trực tiếp giám sát buổi hợp duyệt diễu binh thứ 2

(Dân trí) - Chiều 21/4, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã có buổi thị sát và trực tiếp chỉ đạo chương trình hợp duyệt diễu binh, diễu hành, chuẩn bị cho đại lễ chính thức sẽ diễn ra vào ngày 30/4.

Các khối tham gia buổi hợp duyệt diễu binh ngày thứ 2
Các khối tham gia buổi hợp duyệt diễu binh ngày thứ 2

Đây là buổi hợp duyệt quan trọng gồm của các khối duyệt binh sau ba tháng tập luyện tại ba cụm là Quân khu 7, Quân đoàn 4 và Trường sĩ quan lục quân. “Có tổng cộng 31 khối, mỗi khối 100 người đại diện cho các lực lượng của quân đội, công an… đang tập luyện tại trường. Trong số này, có hơn 1/3 là nữ giới. Mỗi ngày các chiến sĩ tập luyện hai buổi sáng và chiều dù trời nắng gắt hay mưa to. Nhiều khối còn tranh thủ tập đêm để đội hình thuần thục” – Lãnh đạo Quân khu 7 báo cáo trước Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lực lượng hợp luyện gồm các quân binh chủng của quân đội, công an, dân quân tự vệ, các trường quân sự thuộc Bộ Quốc phòng… Các đơn vị đã thực hiện đúng các nội dung, chương trình, mục đích đề ra. Các phương tiện được đảm bảo đúng về quy cách, trang trí, đồng thời cơ động và đảm bảo cự ly, tốc độ cũng như thời gian di chuyển.

Trong buổi hợp duyệt diễn và chiều 21/4, ngoài việc kiểm duyệt, các khối sẽ được Tiểu ban tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chấm điểm thực tế với các tiêu chí bắt buộc đặt ra như: đội hình đồng đều thống nhất và đẹp, động tác cá nhân chuẩn, thuần thục…

Các khối duyệt binh sẽ tiến hành hợp duyệt ba vòng dưới sự kiểm tra của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 7. Mỗi động tác nâng chân, đánh tay, đánh mặt, hướng mắt cũng như cự ly giữa các hàng được các chiến sĩ tập luyện rất kĩ.

Các khối tham gia buổi hợp duyệt diễu binh ngày thứ 2
Các khối tham gia buổi hợp duyệt diễu binh ngày thứ 2
Trong ngày thứ 2 hợp duyệt diễu binh, Tiểu ban tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước sẽ chấm điểm từng khối

Theo kế hoạch, các khối diễu binh, diễu hành sẽ thực hiện tổng duyệt vào ngày 26/4 tại khu vực trước Dinh Thống Nhất. Lúc 6h30, lễ duyệt binh – diễu hành mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1974 – 30/4/2015) sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn trước Dinh Thống Nhất với 6.000 người tham gia.

Nhằm phục vụ tốt nhất cho buổi Lễ mít tinh, diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thuận tiện cho việc tham gia giao thông của người dân thành phố, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã ra thông báo phân luồng giao thông tại khu vực diễn ra đại lễ.

Giữa tiết trời nắng gắt của Nam bộ, các khối diễu binh vẫn hăng say luyện tập
Giữa tiết trời nắng gắt của Nam bộ, các khối diễu binh vẫn hăng say luyện tập

Theo đó, khu vực diễn ra Lễ kỷ niệm được giới hạn bởi vành đai gồm các tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày 22/4 từ 7 giờ - 11 giờ, ngày 24/4 từ 18 giờ - 24 giờ, ngày 26/4 từ 4 giờ - 11giờ và ngày 30/4 từ 4 giờ - 12 giờ, hạn chế tất cả các loại xe lưu thông vào bên trong khu vực Lễ và trên các tuyến đường vành đai, riêng đường Cách Mạng Tháng Tám vẫn được phép lưu thông. Các loại phương tiện bị hạn chế lưu thông vào khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm sẽ đi theo các lộ trình thay thế.

Một số hình ảnh về ngày thứ 2 hợp diệu diễu binh tại Trường Quân sự Quân khu 7 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM):

Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên

Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên

Trung Kiên


Trung Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên