Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất "điểm nóng lấn chiếm" cho Hải Phòng quản lý

(Dân trí) - Sau thời gian dài bị lấn chiếm, trở thành điểm nóng về lấn chiếm đất đai, cát cứ của giang hồ, gây mất an ninh trật tự, hôm nay (17/10), khu đất quốc phòng tại quận Hải An, TP Hải Phòng chính thức được giao cho UBND thành phố quản lý.

Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất điểm nóng lấn chiếm cho Hải Phòng quản lý - Ảnh 1.

Thực hiện ký kết bàn giao khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An (ảnh CTTĐT thành phố)

Cụ thể vào sáng nay, tại trụ sở UBND thành phố Hải Phòng diễn ra hội nghị bàn giao khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An giữa Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng và UBND TP Hải Phòng.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (đại diện bên giao) đã thực hiện bàn giao khu đất cho ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (đại diện bên nhận).

Theo đó, UBND TP Hải Phòng đồng ý tiếp nhận nguyên trạng từ Bộ Quốc phòng toàn bộ diện tích khu đất là hơn 142.000 m² (theo trích đo do Sở Tài nguyên Môi trường, Tổng Công ty 319 và các cơ quan của Bộ Quốc phòng lập ngày 16/10/2018). Cùng với việc bàn giao khu đất, Bộ Quốc phòng cũng bàn giao toàn bộ các công trình, vật kiến trúc do Tổng Công ty 319 xây dựng trên khu đất cho UBND TP Hải Phòng quản lý.

Theo thành phố Hải Phòng, về nguồn gốc theo Quyết định số 728/TTg ngày 3/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ, khu đất trên thuộc quản lý của Quân chủng Phòng không Không quân. Ngày 11/6/2013, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 843/TTg-KTC đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 13 ha đất quốc phòng nêu trên để sử dụng theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng. Ngày 12/8/2014, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng có Quyết định số 1410/QĐ-TM giao Tổng Công ty 319 quản lý, sử dụng khu đất trên.

Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất điểm nóng lấn chiếm cho Hải Phòng quản lý - Ảnh 2.

Các cán bộ quân đội được giao quản lý khu đất đã cấu kết cùng cán bộ địa phương phân lô bán nền.

Ngay sau khi việc ký kết bàn giao khu đất quốc phòng hoàn thành, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo quy định của luật pháp, ổn định tình hình, tổ chức ngăn chặn hoạt động lấn chiếm đất công; xử lý và giải quyết các trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng trái phép.

Ông Tùng cũng đề nghị các cơ quan chức năng chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty 319 thực hiện bàn giao, tiếp nhận khu đất nêu trên, tập trung xử lý; giải quyết các vướng mắc theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố. Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Công an thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND quận Hải An thực hiện tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc tại khu đất theo đúng quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu, khu đất quốc phòng rộng 14,2 ha trước đây là đầm hồ ở khu Đồng Xá (phường Thành Tô) thuộc quản lý của Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không – Không quân). Năm 2009, Sư đoàn đã cho một doanh nghiệp thuê 5 ha với danh nghĩa làm nhà xưởng. Nhưng sau khi san lấp, làm đường, vỉa hè thì khu đất này đã bị xẻ thịt dựng nhà.

Thậm chí theo một lãnh đạo quận Hải An, những cán bộ quân đội thuộc sư đoàn 363 được giao nhiệm vụ quản lý khu đất trên còn cấu kết với cán bộ địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng tiến hành phân lô, bán nền. Vụ việc sau đó bị phát giác buộc Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan điều tra hình sự vào cuộc điều tra.

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, tháng 7/2017, Cơ quan điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại khu đất này. Đến tháng 5/2018 đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 và đề nghị truy tố 5 bị can về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Hiện, cơ quan điều tra hình sự đang tiến hành điều tra giai đoạn 2 của vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng xác định có một số đối tượng đang tổ chức san lấp xây dựng nhà, móng trái phép và tung tin đây là đất dự án sẽ làm được giấy tờ hợp pháp để lừa bán kiếm lời. Nhiều người dân do ham rẻ nên đã "sập bẫy", mua đất và làm nhà ở tại đây.

Tới năm 2014, Tổng công ty 319 tiếp nhận khu đất hơn 14,2 ha tại khu Đồng Xá gồm khu A rộng 5 ha đã xây dựng hàng chục căn nhà cùng khu B rộng 9,2 ha là khu đầm kế bên. Tổng công ty 319 sau khi tiếp nhận đã tiến hành san lấp định triển khai dự án đô thị. Tuy nhiên, ngay sau khi khu đất 9,2ha được san lấp, từ năm 2015, những băng nhóm giang hồ đã kéo tới bắt đầu công cuộc lấn chiếm với 4 căn nhà ban đầu.

Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất điểm nóng lấn chiếm cho Hải Phòng quản lý - Ảnh 3.

Nơi đây trở thành điểm nóng về lấn chiếm, xây dựng trái phép

Chưa hết, các đối tượng này còn lôi kéo, kích động, tập trung người già, trẻ em lại để chống đối khi cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ tại đây. Các đối tượng còn ngang nhiên tổ chức xây nhà kiên cố, biến nơi đây thành cát cứ của giang hồ, gây mất an ninh trật tự.

Trước tình hình phức tạp trên, Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã phải đưa ra khuyến cáo tới người dân tuyệt đối không để các đối tượng trên lôi kéo mua, bán, lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất nêu trên, vì là đất quốc phòng.

Theo chính quyền địa phương, việc người dân mua đất, nhà của các nhóm đối tượng có thành tích bất hảo, cộm cán trên nhưng sau đó lại bị những đối tượng khác thế lực hơn cho máy móc ủi sập nhà để bán đất cho người khác là có thật nhưng do khu đất trên là đất Quốc phòng nên chính quyền cũng chỉ đảm bảo an ninh tại vòng ngoài.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hải Phòng kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2018.

An Nhiên