Bộ Nông nghiệp khẳng định sản phẩm muối vẫn an toàn

(Dân trí) - Bị ám ảnh bởi hiện tượng hải sản chết bất thường hàng loạt tại các tỉnh miền Trung thời gian qua, người tiêu dùng hiện nay tỏ ra lo ngại với cả sản phẩm muối trên thị trường. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám khẳng định, sản phẩm muối trên thị trường hiện nay hoàn toàn an toàn.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định sản phẩm muối trên thị trường hiện nay hoàn toàn an toàn (ảnh: Nguyễn Dương)
Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định sản phẩm muối trên thị trường hiện nay hoàn toàn an toàn (ảnh: Nguyễn Dương)

Trao đổi với PV Dân trí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Vũ Văn Tám cho biết, thời vụ sản xuất, khai thác muối ở 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) là từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Do vậy căn cứ vào thời điểm xảy ra hiện tượng hải sản chết bất thường hàng loạt tại các vùng biển 4 tỉnh nói trên thì sản phẩm muối trên thị trường hiện nay là hoàn toàn an toàn.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc tại sao đến thời điểm hiện tại Bộ NN&PTNT vẫn chưa đưa ra hướng dẫn cho nhân dân tại 4 tỉnh miền Trung nói trên các giải pháp kỹ thuật tạm thời trong sản xuất, khai thác muối? Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho biết: “Hiện tại Bộ NN&PTNT đã giao cho Cục Chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối nghiên cứu và sẽ sớm đưa ra những hướng dẫn cho nhân dân về việc sản xuất, khai thác muối tại các vùng biển 4 tỉnh miền Trung mà có hải sản chết bất thường hàng loạt thời gian qua”.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho biết thêm, hiện nay Bộ NN&PTNT vẫn đang thống kê thiệt hại từ việc hải sản chết bất thường hàng loạt tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung nói trên, từ đó mới có thể đưa ra con số chính thức để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thiệt hại này phải được đánh giá tổng thể ở nhiều lĩnh vực như: cá nuôi, cá tự nhiên, những hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ trên bờ, sản xuất muối và các lĩnh vực khác liên quan đến biển.

Nguyễn Dương