Bộ Ngoại giao nói về việc 4 người Việt bị bắt vì trộm đồ ở Singapore

(Dân trí) - Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về sự việc 4 người Việt Nam tại Singapore bị cáo buộc trộm quần áo tại cửa hàng Uniqlo với giá trị gần 5.000 SGD, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã cung cấp thêm thông tin liên quan.

Tang vật cảnh sát Singapore thu giữ từ 4 người Việt bị bắt (ảnh: Straits Times)
Tang vật cảnh sát Singapore thu giữ từ 4 người Việt bị bắt (ảnh: Straits Times)

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo thông tin Bộ Ngoại giao nhận được từ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật Singapore.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Theo báo Straits Times của Singapore, những người Việt Nam bị bắt giữ vì trộm đồ gồm 2 người đàn ông và 2 phụ nữ, bị phát hiện trộm đồ trong cửa hàng Uniqlo hôm 15/9 và 16/9 vừa qua.

Họ đã ăn cắp gần 900 mặt hàng (hơn một nửa là áo ngực), sau đó gói trong các túi giấy lót giấy bạc để tránh bị cảm biến chống trộm phát hiện. Camera an ninh ghi nhận các nghi phạm còn mang theo vali như để vận chuyển đồ ăn trộm ra khỏi Singapore.

Hiện các nghi phạm đang bị tạm giam chờ ra toà lại vào ngày 25/9. Nếu bị kết án, những người Việt nói trên có thể đối mặt với án tù 7 năm và bị phạt tiền.

C.N.Q