Đắk Lắk:

Bố mẹ cùng con nhỏ tử nạn vì xe bồn

(Dân trí) - Hai vợ chồng chở theo 2 con nhỏ lưu thông trên đường bằng xe máy, bất ngờ va chạm với 1 chiếc xe bồn chở dầu. Vụ tai nạn khiến cả 2 vợ chồng cùng 1 người con tử vong tại chỗ, cháu bé còn lại bị thương nặng.

Chiếc xe máy chở cả gia đình biến dạng hoàn toàn

Chiếc xe máy chở cả gia đình biến dạng hoàn toàn

Khoảng 19h30 ngày 30/1, trên QL26 đoạn qua xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết và 1 cháu nhỏ trong cùng 1 gia đình bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, chiếc xe máy BKS 47L8-2855 do 1 người đàn ông (SN 1982, chưa rõ danh tính) điều khiển chở theo vợ cùng 2 con nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi) lưu thông theo hướng từ chợ Ea Phê về thị trấn Phước An; đến địa điểm trên thì va chạm với xe bồn chở dầu mang BKS 79D-0215 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, cả gia đình đi xe máy gặp nạn, bố mẹ cùng con nhỏ 6 tuổi tử vong tại chỗ; cháu bé 4 tuổi bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe bồn sau khi va chạm đã lao thẳng xuống ruống lúa ven đường, chiếc xe máy biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Tài xế và phụ xe tải nhanh chóng bỏ đi khỏi hiện trường.

Chiếc xe bồn lao thẳng xuống ruộng lúa.

Chiếc xe bồn lao thẳng xuống ruộng lúa.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT và lực lượng công an huyện Krông Pắk có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Một vụ tai nạn khác gây chết người xảy ra vào 5h30 sáng nay 31/1, trên quốc lộ 91, đoạn đi qua phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chiếc xe máy nát bét trong vụ tai nạn ở An Giang.

Chiếc xe máy nát bét trong vụ tai nạn ở An Giang.

Xe tải mang biển kiểm soát 51C-365.12 do tài xế Trương Văn Giang (sinh năm 1990, trú tại Tâm Bình, Vĩnh Long) điều khiển chạy hướng Long Xuyên đi Châu Đốc, khi đến khu vực trên đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 67L9-8052 chạy cùng chiều do chị Trần Thị Quý (sinh năm 1980) điều khiển, chở bà Huỳnh Thị Phiên (sinh năm 1961, cùng trú thành phố Long Xuyên, An Giang).

Hậu quả vụ va chạm khiến bà Phiên chết ngay chỗ, xe máy nát bét, biến dạng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân vụ tai nạn.

Trương Nguyễn - Lê Tùng