Hà Giang:

Bò giống giúp đồng bào biên giới thoát nghèo

Sau 2 tháng, con bò mới nhận từ chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” của gia đình anh Phàn Vàng Páo (Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang) đã sinh bê con; khiến cơ hội thoát nghèo của gia đình anh rộng cửa hơn…

“Được bò, được cả bê con”

Gia đình anh Phàn Vàng Páo là một trong 50 hộ dân đầu tiên của tỉnh Hà Giang được nhận bò từ chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đợt trao cuối tháng 11/2014.

Gia đình anh Páo may mắn nhất khi “bốc thăm” được đúng con bò duy nhất trong đàn đang có chửa. Chỉ 2 tháng sau, con bò giống của gia đình anh Páo đã sinh bê con vào cuối tháng 1/2015.

Chị Lò Thị Loan bên con bò giống và bê con mới sinh

Chị Lò Thị Loan bên con bò giống và bê con mới sinh

“Nhà bốn người chỉ trông chờ vào làm ruộng, làm nương, không có việc gì khác để kiếm được tiền. Hai con bò này là tài sản to nhất từ trước đến nay. Giờ bò đã đẻ được bê con rồi, nhưng vợ chồng em không bán mà sẽ gây giống để dành cho các con” - chị Lò Thị Loan (vợ anh Páo) chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Vàng - Chủ tịch xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc -Hà Giang) - cho biết, Đảng bộ và chính quyền địa phương đánh giá rất cao chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” do Viettel phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai. Chung tay với Ban chỉ đạo chương trình, chính quyền xã thường xuyên quan tâm, kiểm tra và theo dõi sự phát triển của đàn bò, nếu có diễn biến xấu sẽ kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục.

“Năm 2014, trong số đàn bò trao cho các hộ dân xã Xín Cái có 1 con trong lúc chăn thả bị rơi xuống vực gây thương tích ở chân. Người dân đã kịp thời báo với lãnh đạo xã để thông tin cho ban chỉ đạo chương trình. Định kỳ, xã cũng cử cán bộ khuyến nông xuống từng hộ dân để hướng dẫn họ cách chăm sóc và phòng bệnh. Vì thế, đàn bò của địa phương phát triển rất tốt” - ông Vàng nói.

Sau 9 tháng triển khai chương trình nói trên, được biết, gia đình anh Phàn Vàng Páo là một trong hơn 7.000 hộ được nhận bò. Từ nay đến hết năm 2015 sẽ có thêm 17.000 hộ gia đình nữa được hưởng lợi từ chương trình xã hội đầy tính nhân văn này.

Câu chuyện về làm từ thiện

Tháng 6/2014, Nhà nước phát động chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) ngay lập tức tham gia với cách làm sáng tạo: Thay vì chỉ đóng góp tiền để mua bò, cứ mỗi nhà hảo tâm tự nguyện đăng ký 1 dịch vụ trả sau, tập đoàn này trích ngay 1 triệu đồng góp quỹ mua bò tặng người nghèo. Bằng cách này đã kết nối thêm nhiều nhà hảo tâm khác trên khắp mọi miền đất nước cùng tham gia chương trình và chỉ sau 9 tháng quỹ bò hơn 13.000 con được hình thành.

Cán bộ Viettel trong đợt trao tặng bò của chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới

Cán bộ Viettel trong đợt trao tặng bò của chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới"

Có bò rồi, những người trong tập đoàn viễn thông cùng sát cánh với 6 tổ chức khác tổ chức trao bò đến tận tay người nghèo ở 11 tỉnh biên giới. Với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, bò giống sẽ đến được đúng đối tượng cần hỗ trợ nhất. Bởi bộ đội biên phòng là những người gần dân, sát dân nhất nơi vùng biên giới.

Theo dự kiến, cách làm mới giúp Chương trình có thể trao 24.000 con bò cho người nghèo vùng biên giới chỉ trong 1 năm rưỡi triển khai. Nếu so sánh với cách tặng bò của những doanh nghiệp đơn lẻ thực hiện trước đó, “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã lập một kỷ lục về thời gian thực hiện, gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm các chương trình hỗ trợ bò cho người nghèo khác.

Trên thực tế, việc huy động nhiều nguồn lực trong xã hội cùng đóng góp để tặng bò giống cho người nghèo biên giới là cách mà những nhà hảo tâm vĩ đại trên thế giới đã đúc rút kinh nghiệm trong quá trình làm từ thiện của mình. Khi vợ chồng Bill Gates lập quỹ từ thiện, họ không chỉ làm việc đó một mình. Nhà từ thiện vĩ đại nhất thế giới đã kêu gọi thành công hàng chục tỷ phú trong danh sách giàu nhất thế giới như Warren Buffet, Mark Zuckerberg… cùng tham gia đóng góp cho những hoạt động nhân đạo trên khắp thế giới. Và không chỉ có nguồn lực hàng chục tỷ USD từ tài sản của mình, ông có thêm hàng trăm tỷ USD khác đến từ những người bạn cùng chung sức để làm từ thiện.

Khi đến Việt Nam gây dựng Quỹ Y tế Việt Nam giúp đỡ người nghèo, Bill Gates cũng đưa ra điều kiện về đối ứng với những nhà hảo tâm Việt Nam. Theo đó, những nhà hảo tâm tại Việt Nam đóng góp bao nhiêu tiền, ông sẽ hiến tặng quỹ này đối ứng từng đó và số tiền cao nhất lên tới 50 triệu USD.

Họ không làm một mình dù có trong tay những nguồn lực lớn. Những nhà hảo tâm này đều mong muốn huy động thêm nhiều trái tim vàng khác trong xã hội cùng chung sức thực hiện những chương trình với mục tiêu tốt đẹp. 

PV