Trận lũ lụt lịch sử ở Phú Quốc

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc

(Dân trí) - Sau trận lũ lụt lịch sử, thông qua ủy ban thị trấn Dương Đông, xã Cửa Dương, xã Dương Tơ, nhiều cá nhân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ hàng ngàn suất quà cho người dân bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt vừa qua, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 12/8 Lữ đoàn 950 thuộc Quân khu 9 đóng trên địa bàn huyện Phú Quốc đến khu phố 10, thị trấn Dương Đông hỗ trợ cán bộ địa phương tổ chức cấp phát 400 phần quà cho người dân có nhà bị ngập, trong đó 200 phần quà của UBND thị trấn Dương Đông và 200 phần của một DN hỗ trợ. Mỗi phần quà, gồm: gạo, mì và một số nhu yếu phẩm khác.

Chị Mai – một hộ dân ở khu phố 10 cho biết, mấy ngày qua bà con bị lũ tấn công, cuộc sống vô cùng khó khăn, nhất là chuyện ăn uống. Tuy nhiên, bà con được địa phương, các nhà hảo tâm đến phát cơm ăn mỗi ngày nên giảm bớt phần nào gánh nặng. Hôm nay, bà con tiếp tục được nhận quà, bà con rất vui và biết ơn cán bộ và các nhà hảo tâm.

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 1

Các chiến sĩ Lữ đoàn 950 đến hỗ trợ cán bộ khu phố 10 thị trấn Dương Dông tặng quà cho 400 người dân có nhà bị ảnh hưởng do lũ lụt 

Thượng tá Tạ Minh Hùng – Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 950, cho biết, từ đề nghị của địa phương, đơn vị cử 30 chiến sĩ của Lữ đoàn 950 đến hỗ trợ địa phương vận chuyển quà và cấp phát cho người dân. Khi kết thúc nhiệm vụ này, các chiến sĩ tiếp tục vệ sinh đoạn cống rãnh tại khu phố 10, để nước rút nhanh hơn.

Thượng tá Hùng còn cho biết, theo kế hoạch đội sẽ dọn rác ở Rạch Ông Chì (điểm nóng về rác và công trình xây dựng lấn chiếm rạch - PV) nhưng do mực nước trên rạch cao nên không thể thực hiện được.

Bà Võ Thị Trà Giang – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Dương Đông cho biết, hôm nay ban ngành đoàn thể thị trấn tổ chức cấp phát 1.600 phần quà cho những người dân có nhà bị ảnh hưởng trên địa bàn thị trấn. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát, nắm bắt số hộ dân bị thiệt hại nặng, hoàn cảnh khó khăn và sẽ vận động, hỗ trợ thêm cho các trường hợp này.

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 2

Công an huyện Phú Quốc cũng tham gia hỗ trợ địa phương tặng quà cho người dân

Liên quan đến công tác hỗ trợ quà cho người dân có nhà bị ảnh hưởng do lũ lụt vừa qua, từ 10 - 12/8 UBND xã Dương Tơ và xã Cửa Dương đã tổ chức cấp phát 1.080 suất quà cho người dân. Các phần quà gồm, gạo, mì… và các nhu yếu phẩm cần thiết khác.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Việt  - Chủ tịch UBND xã Cửa Dương cho biết, sau khi nước rút, cán bộ xã cùng với người dân vệ sinh nhà cửa, vườn tược; địa phương đã vận động các mạnh thường quân, tổ chức cấp phát 900 suất quà (mì, gạo…) cho người dân có nhà bị hưởng do lũ. Ngoài ra, địa phương còn vận động một DN hỗ trợ 20 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi hộ 2 triệu đồng.

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 3

Đại diện một Dn tặng 200 phần quà cho người dân tại khu phố 10

Như Dân trí đã thông tin, từ ngày 2 - 12/8 trên địa bàn huyện Phú Quốc xảy ra trận lũ lụt lịch sử. Đỉnh điểm là vào 5/8 và các ngày 8-9/8, trận lũ này đã làm trên 8.000 căn nhà bị ngập, ước tổng thiệt hại (hoa màu, công trình công cộng…) trên 107 tỷ đồng.

Khi lũ lụt xảy ra, chính quyền địa phương huy động 1.000 quân (công an, quân đội, cảnh sát biển, hải quân…) đến các vùng bị ngập sâu, tổ chức di dời dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm. Nhờ đó, không có trường hợp nào tử vong do lũ lụt. Đồng thời UBND huyện Phú Quốc chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, vận động các tổ chức, cá nhân phục vụ cơm nước miễn phí cho người dân chạy lũ.

Hình ảnh những chiến sĩ lữ đoàn 950 ra quân dọn cống rãnh tại khu phố 10:

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 4

Người dân khu phố 10 đến nhận quà

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 5

Hai em nhỏ vui mừng vì được tặng 2 thùng mì

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 6

Chiến sĩ lữ đoàn hỗ trợ đưa quà lên xe cho người dân

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 7
Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 8

Hàng chục chiến sĩ khác chuẩn bị dụng cụ làm vệ sinh cống rãnh tại khu phố 10

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 9

Tại đoạn ao hồ này có nhiều cỏ và rác  thải

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 10

Cát và rác làm bít dòng chảy...

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 11

Các chiến sĩ nỗ lực khơ thông dòng chảy

Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 12
Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 13
Bộ đội ra quân dọn cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở Phú Quốc - 14

Theo kế hoạch, những ngày tới, chiến sĩ Lữ đoàn 950 sẽ hỗ trợ địa phương vệ sinh, dọn dẹp vật cản trên Rạch Ông Chì - đây là con Rạch trọng yếu, thoát nước ra biển của thị trấn Dương Đông

Nguyễn Hành