Quảng Trị:

Bộ đội biên phòng lai dắt 2 tàu cá mắc cạn vào bờ neo đậu an toàn

(Dân trí) - Hai tàu đánh cá của ngư dân bị mắc cạn khi ra vào cửa lạch Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), có nguy cơ bị sóng đánh hư hại, được lực lượng biên phòng cứu hộ kịp thời.

Ngày 11/1, Đồn Biên phòng Cửa Tùng - BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 2 ngày qua, đơn vị đã lai dắt thành công hai tàu đánh cá bị mắc cạn khi ra vào cửa lạch Cửa Tùng (thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Bộ đội biên phòng lai dắt 2 tàu cá mắc cạn vào bờ neo đậu an toàn - 1

Các lực lượng cứu hộ tàu cá bị mắc cạn tại cửa biển.

Vào lúc 5h30 ngày 11/1, tàu cá QT 99140 TS do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, trú tại thị trấn Cửa Tùng) làm thuyền trưởng và 5 thuyền viên đang trên đường xuất lạch Cửa Tùng ra biển đánh bắt thì bị mắc cạn do cuốn phải dây neo. Vị trí gặp nạn cách trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Tùng 700m.

Nhận được tin báo, đơn vị đã huy động tàu V74-00489 do ông Nguyễn Văn Việt (SN 1977, trú tại thị trấn Cửa Tùng) làm thuyền trưởng cùng cán bộ, chiến sỹ đơn vị ra lai dắt tàu cá vào bờ, an toàn về người và phương tiện.

Bộ đội biên phòng lai dắt 2 tàu cá mắc cạn vào bờ neo đậu an toàn - 2

Lai dắt tàu của ngư dân vào bờ an toàn.

Chiều tối 10/1, tàu cá QB 92813  và 7 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Bằng (SN 1969, trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trong lúc vào cửa lạch Cửa Tùng thì bị mắc cạn cách trạm kiểm soát Cửa Tùng khoảng 500m.

Đơn vị đã huy động tàu NĐ 2517, do ông Trần Văn Huấn (SN 1970, trú tại thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định) cùng cán bộ, chiến sỹ tổ chức lai dắt.

Hơn 2 giờ sau, các lực lượng đã đưa tàu bị mắc cạn vào bờ an toàn, đồng thời bố trí quân y chăm sóc sức khoẻ cho các thuyền viên.

Thiếu tá Trần Bình Quy - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng cho biết, với vị trí tàu cá mắc cạn ngay cửa lạch, nếu không kịp thời ứng cứu lai dắt thì hai tàu cá trên sẽ bị sóng đánh vỡ mạn thuyền gây thiệt hại lớn cho ngư dân.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu cá, Đồn BP Cửa Tùng đã có thông báo về sự thay đổi luồng lạch Cửa Tùng để người dân nắm bắt.

Đình Tiến