Bộ Công an rà soát hoạt động của câu lạc bộ Tình người ở nhiều tỉnh

Thái Anh

(Dân trí) - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết Bộ đã nắm được tình hình tại câu lạc bộ Tình người liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và đang cho rà soát hoạt động của câu lạc bộ này tại các tỉnh thành.

Câu lạc bộ Tình người ở Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng việc làm từ thiện để chiếm đoạt tài sản và trục lợi trong quá trình hoạt động là vấn đề được báo giới đặt ra tại cuộc họp báo Chính phủ tối 31/3/2021. Có nhiều thông tin cho thấy câu lạc bộ Tình người còn "vận hành" tại nhiều tỉnh, thành phố khác, ảnh hưởng tới rất nhiều người dân. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã đặt vấn đề, các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Nội vụ đã vào cuộc, xem xét việc này?

Bộ Công an rà soát hoạt động của câu lạc bộ Tình người ở nhiều tỉnh - 1

Thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an thông tin về việc nắm tình hình liên quan đến câu lạc bộ Tình người (ảnh: Nguyễn Quân).

Trả lời câu hỏi đặt ra, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, qua công tác nghiệp vụ và thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, Bộ Công an đã nắm được tình hình về hoạt động của câu lạc bộ Tình người liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Xô khẳng định, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, chỉ đạo Công an Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan để xác minh làm rõ, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

"Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã giao cho các đơn vị chức năng, các cục nghiệp vụ chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan rà soát hoạt động của câu lạc bộ Tình người ở các tỉnh và các loại hình tương tự để kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi người dân, gây mất an ninh trật tự trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Công an đang chỉ đạo rất quyết liệt vấn đề này" - người phát ngôn Bộ Công an thông tin.