Hà Nội:

Bình cứu hỏa mini phát nổ trong ô tô

(Dân trí) - Nghe tiếng nổ lớn, anh Giang ra xe kiểm tra, phát hiện bình cứu hỏa mini được anh trang bị trên xe đã phát nổ.

Sự việc xảy ra khoảng 14h30 ngày 5/6, tại ngõ 198 Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội).

Bình cứu hỏa mini phát nổ, tung khỏi giá đỡ, bọt bắn tung tóe. (Ảnh: Trần Hoàng Giang)
Bình cứu hỏa mini phát nổ, tung khỏi giá đỡ, bọt bắn tung tóe. (Ảnh: Trần Hoàng Giang)

Theo anh Trần Hoàng Giang, anh đỗ chiếc xe 5 chỗ của gia đình ở ngoài trời, trong ngõ 198 Xã Đàn. Thời điểm đó, trời khá nắng nóng. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, anh và gia đình đang định đi ra xe thì nghe thấy tiếng nổ lớn.

Chạy ra kiểm tra, anh Giang giật mình phát hiện bình cứu hỏa mini anh để trên xe đã nổ tung, bọt bay tung tóe khắp xe. Nắp bình cứu hỏa tung ra, vỏ bình găm vào thân xe.

Anh Giang cho hay, bình cứu hỏa phát nổ là loại bình bọt 500ml. May mắn, không có ai ngồi trên xe khi xảy ra sự việc.

Thông tư 57 của Bộ Công an quy định, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên, xe rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc chở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ nằm trong danh mục bắt buộc phải trang bị phương tiện Phòng cháy chữa cháy. Nếu thiếu các trang bị theo quy định, lái xe có thể chịu mức phạt từ 300.000-500.000 đồng.

Tiến Nguyên