Quảng Ninh

Biển người đổ về Yên Tử ngày khai hội

(Dân trí) - Mặc dù tái thu phí với mức 40.000 đồng/người lớn, 20.000 đồng/trẻ em, nhưng vào sáng nay, đúng ngày khai hội xuân (25/2, tức mùng 10 tháng Giêng, năm Mậu Tuất), du khách vẫn nườm nượp đổ về Yên Tử...

Màn rước kiệu tại Lễ khai hội xuân Yên Tử
Màn rước kiệu tại Lễ khai hội xuân Yên Tử

Lễ khai hội Hội xuân Yên Tử năm 2018 nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2018, do tỉnh Quảng Ninh đăng cai, đã chính thức được khai mạc vào sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm thuộc dự án Khu Trung tâm lễ hội Yên Tử với quy mô lớn, không gian đẹp, hiện đại...

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, cùng lãnh đạo Giáo hội Hội Phật giáo Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh và hàng nghìn đại biểu, Phật tử đã về dự.

Trên cơ sở nghi thức truyền thống, lễ khai hội Hội xuân Yên Tử năm 2018 năm nay có một số điểm mới: Tăng quy mô phần rước lễ; ngắn gọn các phát biểu; Nghi lễ đóng dấu thiêng do 2 đại biểu Phật giáo, chính quyền cử hành; đại biểu dự khai hội mặc trang phục truyền thống…Quy mô lễ hội theo đó cũng lớn hơn mọi năm với phần lễ uy nghiêm, phần hội rộn ràng, cùng màn tái hiện sử thi được đầu tư kỹ lưỡng về cuộc đời tu hành của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Tại Hội xuân Yên Tử 2018 năm nay, Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử cơ bản đã hoàn thành và đi vào hoạt động để phục vụ du khách. Công trình có trị giá đầu tư gần 1.000 tỷ đồng và mang nét văn hóa kiến trúc đời nhà Trần này là do Kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế và giám sát thi công.

Theo BTC Lễ hội, mặc dù từ ngày 1/1/2018, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc thu phí tham quan danh thắng Yên Tử với 40.000 đồng/lần/người lớn và 20.000 đồng/lần/trẻ em; việc miễn, giảm phí sẽ được áp dụng cho một số trường hợp theo chính sách của nhà nước nhưng lượng khách đến với Yên Tử từ đầu năm tới nay vẫn tăng.

Còn theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, ngay từ ngày 24/2 (tức mùng 9 âm lịch), du khách từ khắp nơi đã đổ về Yên Tử. Thậm chí ngay trong đêm, du khách vẫn chen chân lên Hoa Yên, Chùa Đồng.

Ngay trong ngày khai hội sáng nay, từ sáng sớm tại các bến xe điện người đã xếp hàng dài, tại nhà ga cáp treo du khách cũng rất đông.

Chị Trần Thị Lan (35 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, chị cùng gia đình gồm 6 người đã đến Yên Tử từ tối hôm qua (24/2) để sáng lên chùa Đồng sớm. Theo chị Lan, việc thu phí không làm ảnh hưởng gì bởi gia đình chị năm nào cũng cùng nhau đến với Yên Tử vào dịp đầu xuân.

An Nguyễn Hoàng (40 tuổi, ở Bắc Ninh) cũng cho rằng, việc thu phí tham quan cũng là phù hợp, không quá cao nên du khách cũng không phải đắn đo.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí), tổng số khách hành hương về Yên Tử trong 5 ngày nghỉ Tết (từ mùng 1 đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch) là trên 85.000 người. Còn tính từ đầu năm 2018 đến hết 20/2/2018 thì lượng khách đã đạt trên 120.000 người.

Một số hình ảnh phóng viên Dân Trí ghi nhận tại Lễ hội xuân Yên Tử sáng nay:

Lễ hội khai xuân Yên Tử năm nay diễn ra tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm
Lễ hội khai xuân Yên Tử năm nay diễn ra tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm


Đại biểu cùng tăng ni, phật tử tiến vào Trung tâm văn hóa Trúc tâm văn hóa, nơi tổ chức lễ hội

Đại biểu cùng tăng ni, phật tử tiến vào Trung tâm văn hóa Trúc tâm văn hóa, nơi tổ chức lễ hội


Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng đại diện Giáo hội phật giáo Trung ương... dự Lễ khai hội xuân Yên Tử 2018

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng đại diện Giáo hội phật giáo Trung ương... dự Lễ khai hội xuân Yên Tử 2018

Màn biểu diễn trước giờ khai hội
Màn biểu diễn trước giờ khai hội

Mặc dù tái thu phí trở lại nhưng lượng khách đổ về Yên Tử vẫn không giảm
Mặc dù tái thu phí trở lại nhưng lượng khách đổ về Yên Tử vẫn không giảm

Gần 7h sáng nay (25/2), du khách đã xếp hàng dài tại ga xe điện
Gần 7h sáng nay (25/2), du khách đã xếp hàng dài tại ga xe điện

Du khách chen chân lên cáp treo từ sáng sớm
Du khách chen chân lên cáp treo từ sáng sớm

Biển người đổ về Yên Tử ngày khai hội - 9

Chen chân ở Lễ khai hội xuân Yên Tử

Chen chân ở Lễ khai hội xuân Yên Tử

An Nhiên