Biển người đổ về "xin lộc" Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết

(Dân trí) - Hôm nay 29/1 (tức mùng 5 Tết), hàng nghìn du khách từ nhiều tỉnh thành đã có mặt tại đền Bà Chúa Kho với mong muốn cầu năm mới bình an, "vay" tiền hoặc xin lộc giúp công việc kinh doanh thêm thuận lợi, phát đạt.

Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 1
Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 2

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào trưa nay, 29/1 (tức mùng 5 Tết) tại Đền Bà Chúa Kho (Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), rất đông du khách thập phương đã về đây dâng hương hoa, lễ vật để cầu chúc một năm mới có được nhiều điều tốt lành.

Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 3

Tuyến đường vào Đền Bà Chúa Kho nhiều thời điểm rơi vào ùn tắc kéo dài.

Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 4
Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 5

Theo Ban Tổ chức, lượng du khách đổ về Đền Bà Chúa Kho bắt đầu đông từ tháng 12/2019 (âm lịch) và các ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 Tết Canh Tý.  Lượng du khách tiếp tục đổ về Đền đông cho đến hết tháng Giêng 2020.

Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 6

Khu vực viết sớ luôn đông đúc.

Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 7

Khu nhà sắp lễ đông kín người.

Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 8

Khu vực vào gian thờ chính chật cứng người.

Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 9

Nhiều người phải vái vọng từ bên ngoài.

Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 10
Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 11

Hương hoa, lễ vật dâng lên đền cũng rất đa đạng.

Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 12
Biển người đổ về xin lộc Bà Chúa Kho ngày mùng 5 Tết - 13

Lượng người đổ về đền ngày một đông.

Đền Bà Chúa Kho nằm trên lưng chừng ngọn núi Kho, tại làng Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh. Tương truyền, Bà Chúa Kho chính là người phụ nữ đã khéo tổ chức sản xuất lương thực, trông nom kho tàng trong thời kỳ kháng chiến chống quân Tống. Trong cuộc chiến, bà “thác” vào ngày 12 tháng giêng năm Đinh Tỵ (1077) và được vua phong là Phúc Thần. Người dân cũng lập đền, thờ cúng tại kho lương thực cũ của triều đình và gọi bà là Bà Chúa Kho.

Nguyễn Dương 

Dòng sự kiện: Xuân Canh Tý 2020