Hội An:

Biển người chen chân xếp hàng lễ chùa cầu an dịp Tết Nguyên Tiêu

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 12/2 (tức 16 tháng Giêng Âm lịch), người dân và du khách khắp nơi đổ về các chùa Hội An (Quảng Nam) để xin xăm, cầu an.

Tết Nguyên Tiêu tại Hội An đặc biệt nhộn nhịp, do nơi đây vẫn còn nhiều Hội quán của cộng đồng người Hoa sinh sống lâu đời tại phố cổ, cùng hàng trăm chùa chiền, đền miếu với nhiều truyền thuyết màu nhiệm.

Biển người đông đúc chen chân xếp hàng nhiều giờ liền để vào chùa xin lộc, cầu an
Biển người đông đúc chen chân xếp hàng nhiều giờ liền để vào chùa xin lộc, cầu an

Từ tờ mờ sáng, đường phố Hội An đã nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Tại các điểm chùa có tiếng linh thiêng trong khu vực trung tâm phố cổ như chùa Ông, chùa Phúc Kiến… dòng người rồng rắn tới lễ chùa, xin xăm.

Mệt mỏi bơ phờ vì chờ đợi quá lâu
Mệt mỏi bơ phờ vì chờ đợi quá lâu

Không xô bồ, chen lấn, dòng người đổ về Hội An luôn kiên nhẫn đứng đợi trắng đêm lạnh buốt hay đội nắng hàng giờ để được vào xin lộc. Thậm chí có người xin được quẻ xăm hạ (xăm xấu) lại mang trả cho chùa, sẵn sàng xếp hàng từ đầu để được xin quẻ khác, khiến ai biết chuyện cũng vừa buồn cười, vừa phải ngả mũ thán phục.

Biển người chen chúc
Biển người chen chúc

Chứng kiến dòng người chen chân xin xăm, lộc đầu năm, nhiều người tò mò thích thú, nhưng cũng có người ngán ngẩm: “Đi chùa cầu an phải lúc cảnh chùa thanh tịnh chứ đông đúc thế này thì lạ thật. Trời Phật nào chứng cho hết”.

Chen chúc...
Chen chúc...

Cô Lê Vi Hà (người dân Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi đứng đợi từ lúc 3h sáng, nhưng phải đến 6h mới vào được đến nơi. Đứng đợi rã cả chân nhưng cũng phải ráng, cả năm mới có một lần, đâu phải dễ. Năm nào tôi cũng cùng chồng vào Hội An xin xăm, cầu an. Chùa trong này nổi tiếng linh thiêng nên dù có đợi lâu hơn nữa tôi cũng không nản. Có người xếp hàng từ tận khuya để có cơ hội vào trước, chứ đi trễ thì có mà đến tối vẫn chưa vào được”.

Tiếp tục chờ đợi dù đã ở ngay trước cổng
Tiếp tục chờ đợi dù đã ở ngay trước cổng

Tại khu vực chùa Ông, để đảm bảo trật tự, khu vực xung quanh chùa được chắn hàng rào ngăn lối riêng cho người xếp hàng đi lễ không ảnh hưởng đến giao thông chung trong khu vực phố cổ. Tất cả các loại xe có động cơ đều cấm lưu thông qua khu vực này. Cách quãng 50 mét đều có công an, nhân viên an ninh chốt chặn không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau.

Theo ban bảo vệ chùa Ông, dòng người xếp hàng đợi vào xin xăm, lộc có thể kéo dài đến tận tối 12/2.

Chen chân xếp hàng xin xăm, xin lộc

Tại khu vực Hội quán Phúc Kiến, miếu Quan Công, đình Cẩm Phô… cũng có rất đông người dân và du khách xếp hàng từ trong sân tới tận ngoài các tuyến đường trong phố cổ để đợi được vào trong.

Các tuyến phố dẫn vào các chùa, hội quán như Hùng Vương, Lê Lợi, Bạch Đằng, Nguyễn Huệ… đông nghẹt các phương tiện giao thông và du khách đổ về.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy TP Hội An được huy động túc trực nếu có sự cố cháy trong hội quán và các chùa do lượt người hành hương, xin xăm quá đông so với ngày thường.

Biển người chen chân xếp hàng lễ chùa cầu an dịp Tết Nguyên Tiêu - 6
Kiên nhẫn đứng đợi trắng đêm lạnh buốt hay đội nắng hàng giờ để được vào xin lộc
Kiên nhẫn đứng đợi trắng đêm lạnh buốt hay đội nắng hàng giờ để được vào xin lộc

Dù mệt mỏi nhưng vẫn rất vui vẻ
Dù mệt mỏi nhưng vẫn rất vui vẻ

Ăn tạm bánh mỳ chống đói để tiếp tục chờ đợi
Ăn tạm bánh mỳ chống đói để tiếp tục chờ đợi

Dịch vụ café, bắp luộc, đậu phộng… được phục vụ tận nơi vì khách hàng còn phải giữ chỗ
Dịch vụ café, bắp luộc, đậu phộng… được phục vụ tận nơi vì khách hàng còn phải giữ chỗ

Vì quá lạnh nên nhiều người chọn mặc áo mưa để chống rét
Vì quá lạnh nên nhiều người chọn mặc áo mưa để chống rét

 Mỏi chân nên đành ngồi bệt xuống đất
Mỏi chân nên đành ngồi bệt xuống đất

 Hay ngủ gật giữa đường
Hay ngủ gật giữa đường

Biển người chen chân xếp hàng lễ chùa cầu an dịp Tết Nguyên Tiêu - 14
 Xe cộ phải rất chật vật mới chen qua được dòng người xếp hàng kéo dài trên giao lộ Nguyễn Huệ- Phan Châu Trinh
Xe cộ phải rất chật vật mới chen qua được dòng người xếp hàng kéo dài trên giao lộ Nguyễn Huệ- Phan Châu Trinh

Cuối cùng cũng xin được xăm
Cuối cùng cũng xin được xăm

Vui mừng khi bốc được quẻ thượng
Vui mừng khi bốc được quẻ thượng

Du khách ngạc nhiên và thích thú khi được thuyết minh về lý do người dân đứng xếp hàng đông như vậy
Du khách ngạc nhiên và thích thú khi được thuyết minh về lý do người dân đứng xếp hàng đông như vậy

Đông nghẹt các phương tiện giao thông và du khách đổ về
Đông nghẹt các phương tiện giao thông và du khách đổ về

Nhiều người “khiếp vía” trước sự chờ đợi quá đông nên đành khấn vái bên ngoài
Nhiều người “khiếp vía” trước sự chờ đợi quá đông nên đành khấn vái bên ngoài

N.Linh-C.Bính