Cần Thơ:

“Biến” hàng tỉ đồng tiền lành thành… tiền rách đi đổi trục lợi

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn cắt 5 tờ tiền lành dán thành 6 tờ tiền rách, rồi mang đi đổi ở ngân hàng, Trần Văn Lập cùng người thân đã đổi được trót lọt hàng tỷ đồng. Trong phiên tòa mới đây, Lập nhận bản án 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND TP Cần Thơ vừa đưa ra xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc “biến” tiền nguyên thành tiền rách để đi đổi ở ngân hàng.

 

Theo cáo trạng, thời điểm giữa năm 2006, Nhà nước có quy định về việc thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông để đổi lại tiền mới. Lợi dụng quy định này, Trần Văn Lập (38 tuổi, ngụ Long An) cùng bạn gái là Đào Thị Ngọc Dào đi thu đổi tiền còn nguyên vẹn (nhiều mệnh giá khác nhau) đem về cắt dán tạo thành những tờ tiền rách. 

 

Lập cắt 5 tờ tiền nguyên và dán thành 6 tờ tiền rách. Sau đó, mang đi đổi ở một số Ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ, TPHCM.

 

Thấy dễ “ăn”, Lập rủ thêm anh em của mình là Trần Văn Tạo và Trần Văn Linh thực hiện các công đoạn thu và đổi tiền như trên.

 

Tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Cần Thơ, Lập dùng 2,1 tỷ đồng tiền cắt dán và đổi được 2 tỷ đồng. Vụ việc bị phanh phui đầu tháng 10/2006, khi Trần Văn Linh mang hơn 70 triệu đồng đi đổi thì bị một số cán bộ ngân hàng phát hiện thu giữ và trình báo Công an.

 

Cuối tháng 10/2006, Công an bắt giữ Đào Thị Ngọc Dào, các đối tượng còn lại bỏ trốn. Đến cuối tháng 11/2006 thì Trần Văn Linh bị bắt giữ. Cuối tháng 6/2008, tại một phiên tòa ở TPHCM, Dào và Linh bị tuyên phạt mỗi bị cáo 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Còn Trần Văn Lập và Trần Văn Tạo sau đó cũng bị bắt giữ. Tại phiên tòa ở TP.Cần Thơ vừa qua, Tạo bị tuyên phạt 18 năm tù, Lập 20 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

Huỳnh Hải