Biển động dữ dội nhấn chìm 23 bè cá của người dân Lý Sơn

(Dân trí) - Ảnh hưởng bão số 12, tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 7 - 8, biển động dữ dội nhấn chìm 23 lồng bè nuôi cá của người dân. Tại Bình Định, sóng lớn có nguy cơ nhấn chìm nhiều tàu hàng, tàu cá trên biển Quy Nhơn.

Hỏng hành vì mưa nhiều, 4 con trâu bị vùi lấp

Trao đổi với PV Dân trí vào 11h sáng nay, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết, trong sáng 4/11, tại huyện đảo Lý Sơn có gió giật mạnh cấp 7 - 8, biển động dữ dội. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên bước đầu bão số 12 không gây thiệt hại về người, nhà cửa của người dân tại huyện đảo.

Biển động dữ dội, sóng biển tràn vào tuyến đường bao quanh huyện đảo Lý Sơn
Biển động dữ dội, sóng biển tràn vào tuyến đường bao quanh huyện đảo Lý Sơn

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 12 khiến biển động dữ dội đã nhấn chìm 23 bè cá của người dân tại vùng biển xã An Hải.

"Hiện chúng tôi đang tiếp cận khu vực lồng bè nuôi cá của người dân để xác định thiệt hại bước đầu", bà Hương nói.

Bè cá của người dân đảo Lý Sơn bị sóng đánh tan hoang
Bè cá của người dân đảo Lý Sơn bị sóng đánh tan hoang

Cũng theo bà Hương, nhiều ngày qua tại đảo Lý Sơn có mưa lớn khiến một lượng lớn hành của người dân bị hư hỏng.

Do ảnh hưởng bởi mưa bão nên trong 2 ngày qua, xã đảo An Bình (đảo Bé) cũng bị cô lập với trung tâm huyện Lý Sơn.

Tuy bị cô lập với đảo lớn từ nhiều ngày qua nhưng do chủ động được nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ nên cuộc sống của trên 100 hộ dân đảo Bé vẫn ổn định. Tuy nhiên, nguồn thực phẩm tươi sống và rau xanh có thể khan hiếm nếu thời tiết diễn biến xấu kéo dài.

Trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to gây sạt lở đất đá vùi lấp 4 con trâu của người dân huyện Ba Tơ.

Tại huyện Trà Bồng, tình trạng sạt lở đất cũng đe dọa đời sống của 54 hộ dân ở khu tái định cư Tà Pót (thôn Tà Két, xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng).

Bình Định: 1 người chết, 3 người mất tích, nhiều tàu cá bị chìm

Theo ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định cho biết, Bình Định đang chịu ảnh hưởng trực tiếp cơn bão số 12 nên trên địa bàn có gió to, cấp 7 cấp 8; mưa rất lớn, tập trung địa bàn phía Nam.

Nhiều tàu thuyền bị đánh chìm và mắc cạn vào biển Quy Nhơn (ảnh Doãn Công)
Nhiều tàu thuyền bị đánh chìm và mắc cạn vào biển Quy Nhơn (ảnh Doãn Công)

“Từ 21 giờ tối 3/11 đến sáng 4/11, trên địa bàn huyện miền núi Vân Canh xảy ra lượng mưa lớn đến 150mm, tại TP Quy Nhơn 120mm. Riêng tại huyện Vân Canh ngày trước đã xảy ra lượng mưa rất to đến gần 500mm. Hiện mực nước các sông phía Nam tỉnh đang dâng cao”, ông Hổ cho biết.


Nhiều tàu hàng có nguy cơ bị đánh chìm ở biển Quy Nhơn (ảnh Doãn Công)

Nhiều tàu hàng có nguy cơ bị đánh chìm ở biển Quy Nhơn (ảnh Doãn Công)

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ tàu cá của  ngư dân Phú Yên bị sóng đánh dạt vào biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (ảnh Doãn Công)
Lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ tàu cá của ngư dân Phú Yên bị sóng đánh dạt vào biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (ảnh Doãn Công)

Mưa lũ đã gây những thiệt hại ban đầu. Theo thống kê, toàn tỉnh có 21 ngôi nhà bị sập, 16 nhà tốc máy, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngã đổ; nhiều tàu cá của bà con ngư dân bị nhấn chìm, nhiều cây xanh bị ngã đổ. Tại một số địa phương bị mất điện trên diện rộng.

Đặc biệt, mưa bão làm 4 người dân ở TP Quy Nhơn bị mất tích do kiểm tra lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị sóng đánh chìm thuyền. 1 người bị chất là bà là Huỳnh Thị Phú (ở thôn Kim Tây, Phước Hòa, huyện Tuy Phước).

Ngoài ra, tại các xã Canh Liên, làng Canh Giao (xã Canh Hiệp), làng Hà Văn Trên, làng Cà Ke (xã Canh Thuận) bị cô lập.

Biển Quy Nhơn sóng lớn đánh mạnh kéo bùn cà lên đường Xuân Diệu (ảnh Doãn Công)
Biển Quy Nhơn sóng lớn đánh mạnh kéo bùn cà lên đường Xuân Diệu (ảnh Doãn Công)

Mưa bão cũng khiến nhiều tàu cá và tàu hàng gặp nạn. Cụ thể tàu BĐ 97362 TS của ông Ngô Quốc Nam (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) trên đường vào cảng Quy Nhơn, có 1 người trên tàu rơi xuống biển.Có 3 tàu hàng chìm tại phao số 0 (vùng biển Quy Nhơn): tàu Biển Bắc 16 có 5 người, đã cứu 3 người; tàu Hoa Mai 68; tàu Sơn Long 08 có 12 người và 1 tàu cá (chưa rõ số hiệu) đang chìm tại phao số 2, cảng Quy Nhơn.

Quốc Triều - Doãn Công