Biển Đà Nẵng đông nghịt người ngày lễ

(Dân trí) - Chiều 2/5, nhiều người dân và du khách đã đổ về các bãi biển trên địa bàn TP Đà Nẵng để vui chơi, tắm biển, xóa tan những lo lắng về nước biển không an toàn.

Biển Đà Nẵng nườm nượp người

Khoảng 16h chiều 2/5, nhiều người dân và du khách đã đổ về các bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, T20, Nguyễn Tất Thành… để vui chơi, tắm biển. Ai cũng tỏ ra rất thích thú khi được hòa mình trong dòng nước mát giữa trời hè nóng bức. Càng về chiều, lượng người đổ về các đông.

Biển Đà Nẵng đông nghịt người chiều 2/5
Biển Đà Nẵng đông nghịt người chiều 2/5

Mọi người đều rất thích thú khi hòa mình trong dòng nước mát giữa trời hè oi bức
Mọi người đều rất thích thú khi hòa mình trong dòng nước mát giữa trời hè oi bức

Các dịch vụ như cho thuê phao, giữ xe, uống nước… dịp này cũng được mùa làm ăn.

Chị Hải (trú quận Hải Châu) cùng gia đình đang tắm tại biển Phạm Văn Đồng cho biết, gia đình tôi vẫn thường xuyên đi tắm biển, mấy hôm có xuất hiện cá chết thì cũng hơi ngại ngại nên không tắm nữa. Tuy nhiên, sau khi có kết quả kiểm tra nước biển Đà Nẵng vẫn an toàn, các lãnh đạo thành phố cũng đều xuống biển tắm thì mình cũng không có gì phải sợ cả.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho đi tắm biển
Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho đi tắm biển

Càng về chiều, người dân và du khách đổ về biển càng đông
Càng về chiều, người dân và du khách đổ về biển càng đông

Các dịch vụ cho thuê phao tắm được mùa làm ăn
Các dịch vụ cho thuê phao tắm được mùa làm ăn

Anh Phạm Minh Hoàng (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ, gia đình anh đặt tour đi Đà Nẵng cách đây 2 tháng. Khi xảy ra hiện tượng cá chết, nhiều người có khuyên gia đình hủy tour nhưng anh vẫn quyết định đi. Đến thấy mọi người vẫn tắm biển bình thường, kể cả lãnh đạo của thành phố, kết quả kiểm tra cũng khẳng định nước biển an toàn nên gia đình cũng không có gì phải lo lắng. Mấy ngày này, chiều nào gia đình anh cũng ra tắm biển.

Các bãi giữ xe cũng kín chỗ
Các bãi giữ xe cũng kín chỗ

Trước đó, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra thực tế và lẫy mẫu nước biển để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo yêu cầu phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước. Để người dân tin tưởng hơn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng nhiều giám đốc sở trong ngày qua cũng đã đi tắm biển.

Khánh Hồng

Biển Đà Nẵng đông nghịt người ngày lễ - 7