Hà Nội:

Bị “xù” tiền “dàn xếp” va chạm giao thông, chặn đường đập phá ô tô

(Dân trí) - Sau khi dàn xếp xong vụ va chạm giao thông, Quý đòi anh Hùng 5 triệu nhưng anh Hùng không đưa. 10 ngày sau, 18 đối tượng đi trên 3 xe taxi đã chặn xe ô tô khách của anh Hùng lại, dùng tuýp sắt đập phá.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP phối hợp Công an huyện Đông Anh điều tra vụ cướp, hủy hoại tài sản xảy ra khoảng 16h ngày 13/5, tại dốc cầu Vượt, đường cao tốc Thăng Long, thuộc địa phận Kim Chung, Đông Anh.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, ngày 3/5, xe ô tô 21H-3687 của công ty vận tải Thủy - Bộ, chở khách tuyến Mỹ Đình - Yên Bái, có va chạm giao thông với một xe khách khác trên đường cao tốc Thăng Long, xảy ra cãi nhau.

Anh Vũ Mạnh Hùng (SN 1984, trú ở Minh Đức, Tuy Lộc, Yên Bái), phụ xe, có gọi điện nhờ Quý (chưa rõ nhân thân), đến giải quyết. Sau đó 2 xe đi, Quý đòi anh Hùng 5 triệu nhưng anh Hùng không đưa.

Khoảng 16h ngày 13/5, khi ô tô 21H-3687 đến dốc cầu vượt đường cao tốc Thăng Long, khoảng 18 đối tượng đi trên 3 xe taxi (chưa xác định), chặn xe, bắt anh Hùng xuống đường giải quyết.

Anh Hùng không xuống, các đối tượng dùng tuýp sắt đập vỡ cửa kính trước và cửa lên xuống của xe. Các đối tượng đã đánh và cướp 3 triệu đồng của anh Hùng. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe bỏ trốn.

Tiến Nguyên