Bị xe tải hất văng, 5 người đi trên một xe máy chết và bị thương

Bị chiếc xe tải hất văng, cả gia đình gồm 5 người đi trên một xe máy gặp nạn, gồm 2 người chết và 3 người nguy kịch.

 
Ngã ba Nguyễn Chí Thanh - Giải Phóng, nơi xảy ra vụ TNGT thương tâm.
Ngã ba Nguyễn Chí Thanh - Giải Phóng, nơi xảy ra vụ TNGT thương tâm. 

 

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 15 giờ ngày 2/3, tại ngã ba Nguyễn Chí Thanh - Giải Phóng thuộc phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc.

 

Vào thời điểm trên, anh Trần Phước Cảnh - 38 tuổi, trú xã Băng Ađrênh, huyện Krông Ana - điều khiển xe môtô BKS 47K1 - 4454 chở vợ và 3 con nhỏ đi thăm nhà nội ở xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột.

 

Khi chuẩn bị rẽ từ đường Giải Phóng ra đường Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ gặp xe tải BKS 47C - 03244 từ đường Nguyễn Chí Thanh rẽ vào. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, chiếc xe tải rẽ vào đường Giải Phóng với tốc độ cao, lấn sang phần đường của chiều đi ngược lại, va rất mạnh vào xe máy của anh Cảnh và hất cả gia đình anh Cảnh xuống lòng đường.

 

Hậu quả, vợ anh Cảnh là chị Trần Thị Thủy Diệu (32 tuổi) và con gái là cháu Trần Thị Thảo Nguyên (3 tuổi) tử vong tại chỗ. Anh Cảnh và 2 con gái còn lại là Trần Phước Anh Quỳnh (6 tuổi) và Trần Thị Quỳnh Trâm (4 tuổi) được người dân đưa vào BVĐK tỉnh Đắc Lắc cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

 

Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Theo Kiều Phan
 Lao Động