Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và chúc tết Hội báo Xuân 2015

(Dân trí) - 14h chiều nay 9/2, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội - đã đến Trung tâm Triển lãm Giảng Võ tham quan và trực tiếp chúc tết hơn 60 cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước đang có gian hàng trưng bày báo Xuân tại đây.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm Hội báo Xuân 2015.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm Hội báo Xuân 2015.

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu đoàn tham quan, cùng Nhà báo Thuận Hữu - Tổng Biên tập báo Nhân dân - và các lãnh đạo cơ quan ban ngành Trung ương và TP Hà Nội trực tiếp tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm báo chí của 65 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chia sẻ, năm 2014 là một năm có nhiều sự kiện đối với báo chí Việt Nam, đặc biệt là đối với Hà Nội. Hà Nội là trung tâm chính trị của đất nước nên luôn giành được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo báo giới. Năm vừa qua, Hà Nội có nhiều sự kiện nổi bật nên không khí báo chí cũng luôn sôi động.

Ông Nghị nhắc đi nhắc lại: “Nhà báo Việt Nam là những con người dũng cảm trên mọi mặt trận, không ngại khó khăn”.

Tại các sạp trưng bày các sản phẩm báo chí của nhiều cơ quan đài báo Trung ương cũng như địa phương, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã đưa nhiều lời góp ý cho tòa soạn cũng như các phóng viên, từ bố cục bức ảnh đến câu chữ. 

Sau một vòng tham quan 120 gian trưng bày, ông Phạm Quang Nghị chia sẻ: “Chúc các nhà báo luôn vững tay bút. Mỗi nhà báo hãy có thật nhiều tác phẩm hay hơn nữa!”.

Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 diễn ra từ ngày 7/2 đến hết ngày 10/2. Tham gia Hội báo Xuân năm nay, Hội Khuyến học Việt Nam có 3 ấn phẩm trưng bày phục vụ khách tham quan gồm Báo Điện tử Dân trí; Báo Khuyến Học & Dân trí và Chuyên đề dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo truyền thống, sau lễ Bế mạc Hội báo Xuân, các ấn phẩm này sẽ được giao lại cho Ban tổ chức Hội báo Xuân để dành tặng đến các cán bộ, chiến sĩ biên phòng và hải đảo thông qua Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

 Quốc Đô