1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bí thư Thăng trải nghiệm xe buýt mới cùng người dân huyện Cần Giờ

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo thành phố vừa có buổi trải nghiệm xe buýt mới được đầu tư phục vụ việc đi lại của học sinh, người dân huyện Cần Giờ.

Chiều 24/4, tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, Sở Giao thông vận tải TPHCM tổ chức lễ khai trương 2 tuyến xe buýt mã số 127 và 128.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng,  Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa…
Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đậu An Phúc – Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP cho biết, việc đưa vào khai thác 2 tuyến xe buýt có trợ giá số 127 (An Thới Đông – Ngã ba Bà Xán) và tuyến số 128 (Tân Điền – An Nghĩa) sẽ góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của các em học sinh, người dân huyện Cần Giờ. Hai tuyến xe buýt này hoạt động theo đặt hàng của UBND TP trong vòng 5 năm.

Hai tuyến xe buýt này bắt đầu hoạt động từ 25/4, từ 5h30 đến 18h hàng ngày. Thời gian giãn cách chuyến là 30 phút. Tuyến xe buýt 127 dài 17,7km, giá vé là 5.000 đồng/lượt. Tuyến số 128 dài 25km, giá vé là 6.000 đồng/lượt.

2 tuyến xe buýt mới này sẽ kết nối người dân ở xã vùng ven với thị trấn Cần Giờ và phà Bình Khánh
2 tuyến xe buýt mới này sẽ kết nối người dân ở xã vùng ven với thị trấn Cần Giờ và phà Bình Khánh

Trước đó, năm 2011, thành phố đã có 2 tuyến xe buýt hoạt động tại huyện Cần Giờ là tuyến An Thới Đông – Tam Thôn Hiệp và Lý Nhơn – An Nghĩa. Tuy nhiên, qua 3 năm hoạt động, 2 tuyến xe buýt này không có lãi nên các doanh nghiệp ngừng hoạt động. Việc ngừng hoạt động 2 tuyến xe buýt này ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Bí thư Đinh La Thăng cùng nhiều lãnh đạo thành phố trải nghiệm xe buýt mới cùng người dân huyện đảo Cần Giờ
Bí thư Đinh La Thăng cùng nhiều lãnh đạo thành phố trải nghiệm xe buýt mới cùng người dân huyện đảo Cần Giờ

Hiện nay, trên địa bàn huyện Cần Giờ có 2 tuyến xe buýt số 77 (Đồng Hòa – Thị trấn Cần Thạnh) và tuyến số 90 (Phà Bình Khánh – Bến xe Cần Giờ). Tuy nhiên, hai tuyến xe buýt này hoạt động chủ yếu dọc theo tuyến đường Rừng Sác (trục đường chính huyện Cần Giờ) nên người dân, học sinh ở các xã như An Thới Đông, Lý Nhơn và Tam Thôn Hiệp khó tiếp cận.

Do đó, việc mở thêm 2 tuyến xe buýt 127 và 128 sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại học tập, buôn bán, làm việc của người dân. Các xe buýt mới có máy lạnh, trên xe có lắp thiết bị giám sát hành trình, camera... Chất lượng dịch vụ được cải thiện sẽ là điều kiện thu hút người dân sử dụng xe buýt.

Quốc Anh

Bí thư Thăng trải nghiệm xe buýt mới cùng người dân huyện Cần Giờ - 4