Bí thư Thăng đứng đầu Ban chỉ đạo xây dựng “thành phố thông minh”

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh là nhu cầu cấp thiết và rất “nóng” nên không thể chậm trễ. Sắp tới, TP sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng “thành phố thông minh” do Bí thư Thành ủy TPHCM đứng đầu và phấn đấu hoàn thành đề án “thành phố thông minh” trong vòng 3 tháng.

Chiều 25/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT để nghe tập đoàn này báo cáo chương trình về xây dựng giải pháp TP thông minh (smart city).

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết sắp tới TPHCM sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh do Bí thư Thành ủy đứng đầu
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết sắp tới TPHCM sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng "thành phố thông minh" do Bí thư Thành ủy đứng đầu

Tại buổi làm việc, đại diện VNPT cho biết đơn vị này và Microsoft đang hợp tác để thúc đẩy việc chuyển đổi, tham gia và tăng tốc xây dựng thành phố thông minh.

Đối với TPHCM, trước mắt, trong 5 năm tới sẽ tập trung thực hiện các chương trình giao thông thông minh, y tế thông minh, giám sát môi trường thông minh,… để giải quyết các hạn chế, bức xúc và thách thức của thành phố hiện nay như tình trạng kẹt xe, ngập nước, y tế… Sau đó, trong các năm tiếp theo tùy theo nhu cầu của thành phố mà thực hiện các bước làm thành phố càng thông minh hơn, chẳng hạn như hệ thống phòng chống tội phạm và hỗ trợ khẩn cấp…

Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP Lê Thái Hỷ cho rằng cần phải lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp về đề án xây dựng “thành phố thông minh” bởi đối tượng chịu tác động chính là người dân, doanh nghiệp.

“Phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thực tế. Trung tâm là người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nên lấy ý kiến của các đối tượng hướng đến. Vai trò doanh nghiệp công nghệ thông tin rất quan trọng. Cần kêu gọi các nguồn lực xã hội xây dựng đô thị thông minh”, ông Hỷ nói và cho rằng phải có đề án tổng thể xây dựng thành phố thông minh và đề ra lộ trình.

Trong khi đó, dưới góc độ thường trực cơ quan cải cách hành chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Hoài Trung cho rằng, ứng dụng công nghệ thông tin chưa kết nối liên thông trên dưới, ngang dọc, thông tin còn phân tán, không kết nối các bộ, ngành. Có rất nhiều lĩnh vực còn đơn độc chưa kết nối.

“Nếu TP làm chỉ ở mức độ thành phố. Cải cách hành chính phải từ trên xuống dưới. Nếu xây dựng TP thông minh phải đảm bảo kết nối liên thông trên đưới, ngang dọc, nếu không sẽ rất lãng phí”, ông Trung nói.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, chính quyền thành phố xác định 2025 sẽ xây dựng TPHCM trở thành “thành phố thông minh” với 4 mục tiêu cơ bản: thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tạo môi trường sống tốt hơn cho người dân; người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn; người dân tham gia quản lý, giám sát chính quyền.

Theo Chủ tịch UBND TP, người dân sẽ là “cảm biến” phản hồi thông tin góp ý cho chính quyền trong quá trình xây dựng “thành phố thông minh” trong 10 năm tới.

Về lộ trình thực hiện, ông Phong cho biết, sắp tới TP sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng “thành phố thông minh” do Bí thư Thành ủy đứng đầu, sau đó thành lập Ban điều hành xây dựng “thành phố thông minh” do Chủ tịch UBND TP đứng đầu. TP sẽ cố gắng hoàn thành đề án xây dựng “thành phố thông minh” trong vòng 3 tháng.

“Điều này cho thấy quyết tâm của thành phố rất lớn và xây dựng thành phố thông minh là nhiệm vụ cấp bách, là vấn đề nóng đối với thành phố. TP sẽ tích hợp những dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin có sẵn hiện được từng ngành xây dựng. Trước mắt sẽ xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cho tất cả các lĩnh vực bởi hiện nay cơ sở dữ liệu tổng hợp của thành phố còn yếu kém, hạn chế”, ông Phong nói.

Về hạ tầng mạng, ông Phong cho biết sắp tới thành phố sẽ ký kết một hợp đồng hợp tác với VNPT để doanh nghiệp này cùng tham gia xây dựng đề án "thành phố thông minh".

Quốc Anh

Bí thư Thăng đứng đầu Ban chỉ đạo xây dựng “thành phố thông minh” - 2