Bí thư Quảng Ninh chứng kiến chuyến rót than đầu tiên tại Cảng Cẩm Phả

(Dân trí) - Vào lúc trưa nay, ngày 5/2 (mùng 1 Tết), tại Cảng Cẩm Phả, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả và Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức rót tấn than đầu tiên trong ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Con tàu đón mẻ than đầu tiên tiêu thụ cho thị trường nội địa trên mang tên Việt Thuận Sky.

Bí thư Quảng Ninh chứng kiến chuyến rót than đầu tiên tại Cảng Cẩm Phả - 1

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc đến chúc tết, tặng quà và chứng kiến chuyến rót than đầu tiên của TKV (ảnh báo Quảng Ninh)

Theo hợp đồng, tàu Việt Thuận Sky nhận 40.300 tấn than cám 6a.1 tại Cảng Cẩm Phả để cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.

Bí thư Quảng Ninh chứng kiến chuyến rót than đầu tiên tại Cảng Cẩm Phả - 2

Ông Đọc cũng mong muốn ngành Than tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, an toàn lao động trong sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội...(ảnh báo Quảng Ninh)

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đến chúc tết, tặng quà tết cho cán bộ, công nhân Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, thủy thủ của tàu đầu tiên "xông" Cảng Cẩm Phả và chứng kiến chuyến rót than đầu tiên này.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đọc đã biểu dương ngành than đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ.  Ông Đọc cũng nhấn mạnh, việc đón tàu đầu tiên đến Cảng Cẩm Phả trong ngày đầu tiên của năm mới và rót những tấn than tiêu thụ với số lượng lớn có ý nghĩa quan trọng, mở đầu và hứa hẹn một năm với nhiều thắng lợi mới.

Ông Đọc cũng mong muốn ngành Than tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, an toàn lao động trong sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội...

Bí thư Quảng Ninh chứng kiến chuyến rót than đầu tiên tại Cảng Cẩm Phả - 3

Con tàu nhận chuyến than đầu tiên (ảnh báo Quảng Ninh)

Tại đây, ông Đọc cũng gửi lời chúc tết tới cán bộ, công nhân, lao động ngành Than và các đơn vị thành viên của Tập đoàn, đồng thời tặng quà, chúc tết công nhân, cán bộ các đơn vị, thuyền trưởng và thủy thủ, khách hàng trong ngày làm việc đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019.

Trong năm 2018, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã bố trí, sắp xếp cho 1.042 lượt tàu, 2.043 đoàn sà lan và phương tiện thủy ra, vào nhận than tại Cảng an toàn với tổng sản lượng than tiêu thụ qua Cảng đạt trên 36 triệu tấn, trong đó than tiêu thụ nội địa đạt 34,7 triệu tấn và than xuất khẩu đạt trên 1,3 triệu tấn.

Đầu năm 2019 đến nay, Công ty bố trí cho 50 lượt tàu, hơn 150 đoàn sà lan và phương tiện thủy ra, vào nhận than tại Cảng an toàn; tổng sản lượng than tiêu thụ qua Cảng đạt hơn 3 triệu tấn.

An Nhiên