Bí thư Long An: "Đường dây nóng mà ò í e thì bí thư, chủ tịch xã bay chức"

Xuân Hinh

(Dân trí) - "Đường dây nóng, hotline luôn phải được thông suốt. Hotline khi người dân, doanh nghiệp liên hệ mà ò í e hoặc không có ai trả lời thì bí thư, chủ tịch xã bay chức" - Bí thư Long An nhấn mạnh.

Bí thư Long An: Đường dây nóng mà ò í e thì bí thư, chủ tịch xã bay chức - 1

Ông Nguyễn Văn Được cho biết sẽ xử lý nghiêm bí thư, chủ tịch xã nếu hotline không hoạt động (Ảnh Thanh Mỹ). 

Ngày 5/11, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đã có buổi đối thoại trực tuyến với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, góp phần giúp doanh nghiệp hồi phục sản xuất.

Ông được cho biết, tỉnh Long An luôn ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp đã hỗ trợ địa phương trong công tác thực hiện "mục tiêu kép". Nhờ sự đồng lòng của các doanh nghiệp, Long An đã sớm trở lại bình thường mới, kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ.

Lắng nghe những ý kiến của doanh nghiệp xoay quanh quy trình xử lý F0 còn lúng túng, ông Được yêu cầu các xã, huyện phải có hướng hỗ trợ doanh nghiệp chủ động phòng chống dịch, xử lý F0. Trong đó, tập trung "3 sẵn sàng" về cơ sở vật chất, nghiệp vụ phòng chống, dịch và đường dây nóng. UBND tỉnh có trách nhiệm tập huấn, giám sát các địa phương, doanh nghiệp thực hiện "3 sẵn sàng".

"Đường dây nóng, hotline luôn phải được thông suốt. Hotline khi người dân, doanh nghiệp liên hệ mà ò í e hoặc không có ai trả lời thì bí thư, chủ tịch xã bay chức. Các địa phương coi chừng, gọi lần một ò í e còn có thể châm chước, gọi lần 2, lần 3 thì bay chức", ông Được nhấn mạnh.

Bí thư Long An: Đường dây nóng mà ò í e thì bí thư, chủ tịch xã bay chức - 2

Bí thư Tỉnh ủy Long An thường xuyên gặp gỡ các doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ khó khăn khi khôi phục sản xuất sau giãn cách.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Long An, địa phương luôn lắng nghe, đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn. Những kiến nghị của doanh nghiệp về đảm bảo công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế sẽ được tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương của Trung ương và thực tế tại địa phương.

Cũng theo ông Được, hầu hết công nhân ở Long An đều đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Long An đang có những điều chỉnh để doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ y tế, tự mua test, tự lên phương án phòng chống dịch. Tỉnh cũng đang tính toán việc để F1 sau khi xét nghiệm PCR âm tính được tiếp tục sản xuất, không cần phải cách ly.