Bí thư Hà Nội “chỉnh” tư tưởng cục bộ, bè phái trước đại hội

(Dân trí) - “Một số nơi tổ chức đại hội điểm có biểu hiện tư tưởng cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ. Để xảy ra việc đó cấp trên cũng có khuyết điểm do nắm tình hình không sâu, chỉ đạo không đúng mức”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói.

Ngày 7/4, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội dành nhiều thời gian nói về công tác chuẩn bị đại hội các cấp và công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Bí thư Hà Nội “chỉnh” tư tưởng cục bộ, bè phái trước đại hội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, một số đơn vị tổ chức đại hội điểm có biểu hiệu tiêu cực, bè phái trong công tác cán bộ

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đến nay có 9 đơn vị hoàn thành tổ chức đại hội. Về công tác chuẩn bị đại hội cấp trên cơ sở được làm nghiêm túc, khẩn trương theo đúng kế hoạch. Số lượng đại biểu, tiêu chuẩn cán bộ theo quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý được thẩm định.

Theo ông Nghị ngoài vấn đề văn kiện thì vấn đề nhân sự cho đại hội phải chuẩn bị công phu, cụ thể. “Khi có văn kiện tốt hay nhân sự đại đa số là rất tốt, thế nhưng nếu vướng một vài trường hợp chọn không đúng, trả lời, xác minh không rõ thì có khi cũng ảnh hưởng đến kết quả đại hội”, ông Phạm Quang Nghị nói.

Dù thận trọng nhưng đảng bộ sơ sở của Hà Nội báo cáo, đến thời điểm này gần như tất cả cán bộ trong quy hoạch nhân sự cho đại hội tới không có đơn thư. Nếu được như vậy, Bí thư Hà Nội cho rằng, đó là điều đáng mừng, yếu tố quan trọng để chuẩn bị thành công cho đại hội.

Cán bộ thuộc diện được quy hoạch vào các chức danh do Ban Thường vụ Thành ủy quản lý cũng đã được đánh giá nghiêm túc qua mức độ tín nhiệm, thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn chính trị…

Đến nay, đã có 4 đảng bộ cấp trên cơ sở đăng ký đại hội điểm vào tháng 7/2015 gồm: quận Long Biên, huyện Thạch Thất, Công an TP Hà Nội, Tổng Công ty điện lực thành phố. Ông Nghị mong các đơn vị đi đầu đạt được kết quả tốt nhất để rút kinh nghiệm chung.

Bên cạnh những vấn đề đạt được, Bí thư Hà Nội còn đề nghị các cấp quan tâm hơn nữa đến việc một số đơn vị tổ chức đại hội điểm có biểu hiện tư tưởng cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ. “Để xảy ra việc đó các cấp chỉ đạo cũng có khuyết điểm trong việc nắm tình hình không sâu, chỉ đạo không đúng mức”, ông Nghị chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến bất cập.

Chỉ rõ một số hạn chế nêu trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp phải nắm chắc tình hình, tập trung khắc phục tư tưởng bè phái trong công tác cán bộ. Bí thư Hà Nội cũng lưu ý, nhiều vấn đề không dự báo được hết, trong công tác chỉ đạo, điều hành ngày thường không có gì nhưng sắp tới đại hội mới xảy ra.

Quang Phong