Bí thư Hà Nội: “Cán bộ không làm gương thì nói không ai nghe”

(Dân trí) - “Chúng ta muốn phục hồi, nâng cao chất văn hóa, bản chất thanh lịch của người Hà Nội, hơn ai hết cán bộ công chức phải làm gương. Bởi nếu không làm gương thì nói không ai nghe”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Ngày 26/12, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận trên địa bàn thành phố, ông Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thời gian tới Hà Nội sẽ ban hành quy chế ứng xử nơi công cộng và quy chế ứng xử trong cơ quan nhà nước.

Theo ông Hoàng Trung Hải, hai bộ quy tắc trên mang tính chất khuyên người dân và công chức nên thực hiện, chứ không phải bắt buộc. “Đấy là nếp văn hóa của cán bộ, công chức Hà Nội. Nhưng làm thế nào thì trong tập thể phải khuyên bảo nhau. Ví như hôm nay anh ăn mặc thế này không phù hợp, lãnh đạo, đồng nghiệp nhắc nhở cho phù hợp văn hóa, văn minh”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.


Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thời gian tới hai bộ quy tắc ứng xử của Hà Nội sẽ được áp dụng

Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thời gian tới hai bộ quy tắc ứng xử của Hà Nội sẽ được áp dụng

Về việc cán bộ, công chức xưng hô thế nào cho phù hợp, nói năng như nào cho đúng cũng được Bí thư Thành ủy Hà Nội đặt ra. Theo ông Hoàng Trung Hải thành phố cũng từng hướng dẫn cán bộ, công chức những chi tiết nhỏ như cách trả lời điện thoại người dân như thế nào cho đúng mực.

“Những việc đó tuy nhỏ nhưng không bao giờ thừa. Chúng ta muốn phục hồi, nâng cao chất văn hóa, bản chất thanh lịch của người Hà Nội, hơn ai hết cán bộ công chức phải làm gương. Bởi nếu không làm gương thì nói không ai nghe”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Hải cũng nhắc đến việc vừa qua trên địa bàn thành phố xảy ra một số việc liên quan đến cán bộ, công chức “rất đáng buồn, con sâu làm rầu nồi canh”. Do vậy, trong năm “Kỷ cương hành chính” 2017, Hà Nội phải tiếp tục chấn chỉnh vấn đề này.

“Chúng ta dân vận nhiều nhưng chỉ một cán bộ công chức làm không tốt thì dân thiếu lòng tin. Với cán bộ, công chức kể cả ở cơ quan, ngoài đường, nơi cư trú cũng phải có hành vi đúng mực. Vì anh ở đâu cũng vẫn là công chức của Hà Nội. Người dân có phải công chức đâu vẫn phải ứng xử văn hóa thanh lịch”, Bí thư Thành ủy Hà Nội phân tích.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiều năm qua, thành phố cũng đặt ra mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thế nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Với hai bộ quy chế sắp ban hành, ông Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố quyết tâm cùng nhau thực hiện để đạt được kết quả tốt.

Đề cập đến công tác dân vận trên địa bàn thành phố, ông Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2016, hệ thống các cơ quan Dân vận Thành phố đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy đảng các cấp lãnh đạo triển khai có hiệu quả các lĩnh vực công tác trọng tâm.

Ngành Dân vận đã luôn đồng hành cùng toàn Đảng bộ thành phố trong triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị, trong đó có không ít nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; giải quyết những công việc thường xuyên đi đôi với xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh, đặc biệt là việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Dân vận Thành ủy và đội ngũ cán bộ dân vận Thủ đô phát huy vai trò của Ban Dân vận các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cả hệ thống chính trị, tạo nên sự thống nhất, đồng bộ để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là trên các lĩnh vực công tác còn nhiều hạn chế, yếu kém của thành phố, đang được dư luận và nhân dân đặc biệt quan tâm, như: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn minh; quản lý đô thị; phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường; phòng, chống cháy, nổ; cấp nước sạch.

Quang Phong