Bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin "người Trung Quốc xếp hàng chờ vào Việt Nam"

(Dân trí) - Chủ tài khoản Facebook có tên là Them Ly đã bị cơ quan chức năng Lạng Sơn phạt hành chính 12,5 triệu đồng vì tung tin sai sự thật có nội dung người Trung Quốc xếp hàng "đông như quân nguyên" ở cửa khẩu Hữu Nghị để chờ nhập cảnh vào Việt Nam.

Chiều nay, 3/2, bên lề hội nghị thúc đẩy thương mại, phát triển sản xuất nông sản trước tác động dịch bệnh corona, trao đổi với phóng Dân trí, ông Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã triệu tập và xử phạt hành chính một phụ nữ vì có hành vi đưa tin sai sự thật về tình hình hoạt động ở cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) vào ngày 2/2.

Cụ thể, qua theo dõi, rà soát, Thanh tra Sở TT&TT Lạng Sơn phát hiện Facebook Them Ly vào hồi 10h ngày 2/2/2020 đã đăng tải 2 hình ảnh và 1 video với nội dung thông tin kèm theo: “Người Trung Quốc sang Việt Nam để đi làm sau kỳ nghỉ lễ xếp hàng qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan Lạng Sơn sáng nay 2/2/2020 vì tất cả các đường bay và cửa khẩu khác đã cấm nên họ dồn hết về đây. Phải gọi là đông hơn cả quân nguyên”. Sau 2 giờ đăng tải bài viết trên đã có 2.604 lượt chia sẻ và 61 bình luận.

Thanh tra sở đã mời bà Lý Thị T. là chủ tài khoản nói trên, đến trụ sở Sở TT&TT để làm việc. Bà Lý Thị T, sinh năm 1989, ở xã Hải Yến, huyện Cao Lộc.

Bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin người Trung Quốc xếp hàng chờ vào Việt Nam - 1

Bà Lý Thị T. (phải) làm việc với cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc, Sở TT&TT khẳng định trên thực tế không có tình trạng cấm xuất nhập cảnh tất cả các cửa khẩu quốc tế như thông tin đăng tải; tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị – Lạng Sơn vẫn có hoạt động xuất nhập cảnh, tuy nhiên được kiểm tra y tế chặt chẽ đối với từng cá nhân được nhập cảnh.

2 hình ảnh và 1 video bà T. đăng tải là video được ghi lại bên cửa khẩu Trung Quốc, không phải Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị – Lạng Sơn của Việt Nam.

Bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin người Trung Quốc xếp hàng chờ vào Việt Nam - 2

Ảnh chụp màn hình Facebook Them Ly đăng tải thông tin sai sự thật.

Việc đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận của bà Lý Thị T. đã vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018. Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ, Thanh tra Sở đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sai phạm của bà Lý Thị T. với mức 12,5 triệu đồng.

Thông qua buổi làm việc, Sở TT&TT đã hướng dẫn, tuyên truyền bà Lý Thị T. các quy định của pháp luật trong việc đưa thông tin lên mạng xã hội.

Sau khi nhận ra việc đăng tải thông tin sai sự thật của mình trên trang cá nhân facebook là vi phạm pháp luật, bà T đã gỡ bài viết và ký cam kết không tái phạm.

Một phụ nữ An Giang bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về dịch corona

Chiều 3/2, ông Lê Việt Phương, Phó Giám đốc Sở TT&TT An Giang cho biết, ngày 3/2, đơn vị vừa ký quyết định xử phạt Bà N.T.N.L (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh corona với số tiền 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 31/01, bà N.T.N.L đăng trên mạng xã hội Facebook cá nhân với nội dung: “Theo thông tin là có một người Đài Loan nghi nhiễm corona đang cách ly ở Bệnh viện Tai Mũi Họng An Giang. Vợ người này ở Chợ Mới gần trường Huỳnh Thị Hưởng đang được kiểm tra…”.

Tuy nhiên, qua làm việc, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang xác định đây là thông tin không chính xác. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh An Giang, hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang chưa có trường hợp nào nghi nhiễm virus corona và cách ly tại Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang và trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin người Trung Quốc xếp hàng chờ vào Việt Nam - 3

Khi đến chỗ đông người, ngành chức năng khuyến cáo mọi người dân nên đeo khẩu trang

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang diễn biến phức tạp, cả xã hội đang nỗ lực phòng chống, tuy nhiên, hiện nay trên mạng xã hội đang có nhiều thông tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong xã hội.

Các ngành chức năng khuyến cáo mọi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo, tránh trường hợp chia sẻ những thông tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang cho xã hội; đối với những cá nhân đăng tải thông tin không chính xác trên tài khoản mạng xã hội, Thanh tra Sở phối hợp với Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Dương - Nguyễn Hành