Hà Tĩnh:

Bị điện giật tử vong khi đang dựng rạp đám cưới

(Dân trí) - Trong lúc đang dựng khung rạp cưới, anh Lê Thế Điệp (37 tuổi, trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) để thanh sắt chạm vào dây điện hở, bị giật tử vong.

bi-dien-giat-tai-rap-cuoi-2-hoc-sinh-tu-vong-29-102904-1469165170190

Ảnh minh họa

Vào khoảng 17h chiều 21/7, anh Điệp cùng bạn là anh Trương Khắc Hộ đi dựng rạp đám cưới tại xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Trong lúc dựng rạp, anh Điệp để thanh sắt chạm vào sợi dây điện bị hở và bị điện giật. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng ngắt cầu dao điện và tiến hành sơ cứu song anh Điệp đã tử vong.

Ông Phan Đình Hinh, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết, nguyên nhân sự việc do anh Điệp trong quá trình di chuyển các thanh sắt đã sơ ý nhiều lần để quẹt mạnh vào dây điện xung quanh khiến dây bị hở lõi đồng.

“Điệp có gia cảnh khó khăn, vợ sắp sinh con thứ hai. Vừa rồi anh này mới vay 1 tỷ đồng đi sắm loa máy, khung rạp để phục vụ đám cưới thì gặp nạn. Chính quyền địa phương cũng đã tới động viên chia sẻ với gia đình”.

PV