Đà Nẵng:

Bị điện giật trên giàn giáo, một công nhân nguy kịch

(Dân trí) - Trong khi lắp đặt giàn giáo để sơn mặt tiền ngôi nhà, một công nhân bị điện giật rơi xuống đất. Vụ việc khiến công nhân này bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 15 giờ chiều 29/8 tại trước ngôi nhà số 66 đường Đỗ Quang (tổ 28, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn lao động khá nghiêm trọng.
 
Bị điện giật trên giàn giáo, một công nhân nguy kịch - 1
Hiện trường vụ tai nạn

Người dân ở đây cho biết, vào thời điểm trên, anh Trần Văn Quang (38 tuổi, trú đường Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê) là thợ sơn nhận sơn sửa bên ngoài ngôi nhà 66 Đỗ Quang cho gia đình chị Lê Thị Tố Nhung (35 tuổi).

Để sơn ngôi nhà, anh lắp đặt giàn giáo bằng tuýp sắt trên vỉa hè trước nhà ở độ cao tương đương tầng 2 của ngôi nhà, bên cạnh một trụ điện cao thế để làm việc.

Lắp xong, anh Quang leo lên giàn giáo ở vị trí tầng 2 để làm việc thì bất ngờ bị điện giật rơi xuống đất, bị thương nặng, mũ và áo quần cháy khét. Hiện anh Quang đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

 Công Bính