Cà Mau:

Bị cấm yêu, nam thanh niên giết người tình rồi treo cổ tự tử

(Dân trí) - Ngày 25/3, Công an tỉnh Cà Mau đã khám nghiệm xong hiện trường, bàn giao thi thể Hữu Toàn (34 tuổi) và chị Phạm T.N. (30 tuổi) cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 1h40 sáng ngày 25/3, người nhà trình báo cơ quan công an về cái chết của Toàn và chị N. tại nhà trọ Bích Trân, đường Lương Thế Vinh, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Theo người nhà nạn nhân, chị N. và Toàn có quan hệ tình cảm nhưng do chị này đã có một đời chồng, chồng cũ của chị N. và Toàn lại có quan hệ họ hàng, nên gia đình không đồng ý cho 2 người cưới nhau.

Bị gia đình cấm yêu, Toàn đã bỏ nhà đi và thuê phòng trọ ở TP Cà Mau để đi làm thuê.


Gia đình lo hậu sự cho Hữu Toàn.

Gia đình lo hậu sự cho Hữu Toàn.

Trước khi xảy ra vụ việc, Toàn đã điện thoại cho người em ruột với nội dung là xin lỗi gia đình và cho biết sẽ giết chị N. rồi sau đó tự tử theo.

Người nhà ngay sau khi nhận được tin này đã vội đi từ huyện Thới Bình ra TP Cà Mau để can ngăn nhưng không kịp.

‘‘Khi đến nơi, chúng tôi phát hiện Toàn đã chết trong tư thế treo cổ, còn N. chết với nhiều vết đâm trên ngực’’, một người nhà nạn nhân kể lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt giữ hiện trường và thực hiện công tác điều tra.

Tuấn Thanh