Vụ công an nổ súng giải cứu cháu bé 13 ngày tuổi:

Bệnh viện trả lời về việc cấp cứu đối tượng bị công an bắn hạ

(Dân trí) - Xung quanh những bức xúc của gia đình Nguyễn Văn Hữu (đối tượng bị công an thị trấn Dương Đông bắn hạ) về việc Hữu không được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện, sáng 10/9, PV Dân trí đã có buổi trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc Nguyễn Đức Phát hẹn gặp PV Dân trí lúc 10 giờ. Tuy nhiên khi phóng viên tới gặp, vị Giám đốc này ủy quyền cho bác sĩ Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng Tổng hợp Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc trao đổi với PV xung quanh quá trình tiếp nhận cứu chữa bệnh nhân Nguyễn Văn Hữu.

PV: Xin ông cho biết quá trình tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Văn Hữu diễn ra như thế nào?

Bác sĩ Dũng: Khoảng 4 giờ 30 phút, Khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Hữu. Quan sát bên ngoài, bệnh nhân Hữu có vết thương ở bụng. Bệnh nhân còn la hét nên bác sĩ có dùng thuốc an thần để kìm chế bệnh nhân.

 

bac-si-dung-1441867891134
Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng Tổng hợp Bệnh viện đa khoa Phú Quốc đang trao đổi với PV Dân trí.

 

Quá trình cấp cứu sau đó diễn ra như thế nào thưa ông?

Chính tôi và hai bác sĩ khác trực tiếp cứu chữa cho bệnh nhân Hữu. Ban đầu chỉ có mình tôi nhưng sau đó tôi tăng cường thêm hai bác sĩ, tiến hành cấp cứu tích cực bằng cách truyền dịch, truyền máu, băng bó vết thương cho bệnh nhân Hữu. Sau đó tiến hành hội chẩn vì nhận thấy ca này nặng. Sau khi hội chẩn, chúng tôi quyết định phẫu thuật. Tuy nhiên trong lúc chuẩn bị phẫu thuật thì bất ngờ huyết áp bệnh nhân Hữu giảm, tim ngưng đập. Lúc này chúng tôi tiến hành hồi sức cho bệnh nhân. Sau đó tim bệnh nhân Hữu đập trở lại nhưng huyết áp thấp. Khi bệnh nhân hoàn toàn tỉnh lại chúng tôi quyết định phẫu thuật thì bất ngờ tim bệnh nhân Hữu ngưng đập lần 2. Chúng tôi tiếp tục hồi sức, tuy nhiên đến khoảng 8 giờ thì bệnh nhân Hữu tử vong.

Theo ông nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân Nguyễn Văn Hữu tử vong là gì?

Về chuyên môn của chúng tôi dựa trên kết quả lâm sàn, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân Hữu tử vong là do sốc vết thương thấu bụng do hỏa khí. Còn nguyên nhân cặn kẽ hơn thì PV nên liên hệ với kết quả giám định pháp y mới biết rõ hơn.

Người nhà cho rằng bệnh viện không tập trung cứu chữa cho Hữu khi người nhà chưa đóng tạm ứng 1.000.000 đồng?

Về nguyên tắc của bệnh viện cũng như những thầy thuốc chúng tôi không cho phép bỏ mặc bệnh nhân. Khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện cũng như các bác sĩ chúng tôi không phân biệt bệnh nhân đó là ai, chúng tôi chỉ lo cấp cứu. Và trường hợp của bệnh nhân Hữu, các bác sĩ trực chúng tôi đã làm việc hết sức mình, tuy nhiên do vết thương nặng nên bệnh nhân không qua khỏi.

 

Bệnh viện trả lời về việc cấp cứu đối tượng bị công an bắn hạ - 2

Chị Lê Thị Tuyết N. (áo xanh, vợ đối tượng Hữu) cho rằng các bác sĩ bệnh viện đa khoa Phú Quốc không tận tình cứu chữa chồng mình.

 

Riêng vấn đề gia đình bệnh nhân Hữu bảo có yêu cầu gia đình đóng tạm ứng thì cũng có thể có. Nhưng đó là những cán bộ làm hồ sơ nhập viện cho bệnh nhân. Các cán bộ này có nhiệm vụ ghi thông tin và yêu cầu đóng tạm ứng… Còn các bác sĩ chúng tôi thì lo cấp cứu nên không có chuyện bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân khi gia đình không có tiền đóng tạm ứng.

 

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, chị Lê Thị Tuyết N. - vợ của đối tượng Nguyễn Văn Hữu - vẫn khẳng định khi chị chạy đến bệnh viện, không thấy có bác sĩ nào tới cấp cứu cho chồng chị. Chị xin vào chăm sóc chồng nhưng không ai cho. Sau đó chị chạy đi mượn tiền đóng viện phí, quay trở lại bệnh viện thì chồng chị đã chết.

Sau đó chị xin vào mặc áo cho chồng nhưng lực lượng công an đưa Hữu đi giám định pháp y, sau đó mới cho người nhà nhận xác Hữu về lo hậu sự.

 

Nguyễn Hành
(haihanh@dantri.com.vn)