Ninh Bình:

Bệnh nhi 3 tuổi ngã từ cửa sổ tầng 3 bệnh viện, nguy kịch

(Dân trí) - Đang được mẹ cho ăn cơm trưa tại bệnh viện, một bé gái bất ngờ bị ngã từ cửa sổ hành lang tầng 3 xuống đất, đa chấn thương, tính mạng nguy kịch.

Sự việc hy hữu trên xảy ra khoảng 12h ngày 8/3 tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Ninh Bình.

Thời điểm trên, một phụ nữ ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cùng một phụ nữ khác cho 2 con của mình ăn cơm trưa. Ngay sát cửa sổ hành lang (không có chắn song) của khoa điều trị ở tầng 3 có một chiếc bàn, lúc này 2 người cho con ngồi lên bàn để đút cơm.

Khi 2 cháu bé đang ngồi ăn trên bàn, cháu N.A.H (gần 3 tuổi) ở huyện Kim Sơn di chuyển đến sát của sổ, cánh cửa không chốt bất ngờ bung ra khiến cháu bé bị rơi từ tầng 3 ngã xuống đất. Cháu còn lại may mắn được mẹ kịp giữ lại.

Dãy nhà bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình, nơi cháu H điều trị bị ngã từ tầng 3 xuống đất.
Dãy nhà bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình, nơi cháu H điều trị bị ngã từ tầng 3 xuống đất.

Nạn nhân được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, vỡ sọ não, gãy xương sườn, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Phạm Văn Dậu, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình xác nhận thông tin trên và cho biết, cháu bé hiện đang phải thở oxy. Các bác sĩ đang nỗ lực hết mình để cứu chữa cho cháu.

Phía bệnh viện cũng đã báo cáo sự việc lên Sở Y tế Ninh Bình. Đồng thời, Cơ quan công an thành phố Ninh Bình cũng đã cử người đến ghi nhận hiện trường để làm rõ sự việc.

Được biết, cháu bé H nhập viện Sản – Nhi Ninh Bình vào ngày 6/8 để điều trị bệnh viêm phế quản. Sau khi xảy ra sự việc, mẹ cháu bé rất hoảng loạn, hoang mang lo lắng.

Cửa sổ nơi cháu H bị ngã không có song sắt hay rào chắn.
Cửa sổ nơi cháu H bị ngã không có song sắt hay rào chắn.

Ghi nhận của PV tại hiện trường nơi xảy ra sự việc, cánh cửa sổ hành lang này vẫn đang mở tung. Từ nền đất lên đến gờ cửa sổ cao khoảng 1m, cửa này không hề có song sắt hay rào chắn, xung quanh được lắp khung gỗ, kính trong suốt. Hầu hết các cửa sổ hành lang khác tại bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình đều trong tình trạng tương tự.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang điều tra để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thái Bá