TPHCM:

Bến xe miền Đông bán vé xe Tết từ 10/1

(Dân trí) - Bến xe miền Đông sẽ bán vé xe Tết Bính Thân 2016 từ ngày 10/1 – 4/2 (tức từ ngày 1 đến 26 tháng Chạp) cho hành khách đi các ngày 24 – 28 tháng Chạp.

Ông Thượng Thanh Hải – Phó Giám đốc bến xe miền Đông cho biết, thời gian phục vụ Tết kéo dài 20 ngày, tính từ 20 tháng Chạp. Cao điểm phục vụ người dân đi lại dịp Tết kéo dài từ 22 – 27 tháng Chạp. Cao điểm nhất là ngày 25 và 26, dự kiến mỗi ngày khoảng 52.000 khách qua bến.

Cũng như mọi năm, để các đơn vị vận tải bù chi phí cho chiều chạy rỗng vào dịp cao điểm Tết, giá vé phụ thu nằm ở mức từ 20 – 60% tùy theo thời điểm và tuyến đường.

Đại diện bến xe miền Đông khẳng định đủ xe đưa hành khách về quê đón Tết
Đại diện bến xe miền Đông khẳng định đủ xe đưa hành khách về quê đón Tết

Theo ông Hải, lượng khách năm nay không tăng so với cùng kỳ do một lượng hành khách các tỉnh phía Bắc chuyển sang đi tàu hỏa, máy bay. Bên cạnh đó, lực lượng xe “dù” bên ngoài hoạt động rất nhiều nên đã hút một lượng khách đáng kể.

Để đảm bảo người dân có vé yên tâm về quê ăn Tết, bến xe miền Đông sẽ tổ chức bán vé từ sớm. Bến xe sẽ bán vé trước cho các xe tăng cường, xe buýt, xe trái tuyến và xe ủy thác của hơn 100 doanh nghiệp.

Thời gian bán vé xe Tết bắt đầu từ 10/1 – 4/2 (tức từ ngày 1 đến 26 tháng Chạp) cho hành khách về Tết từ 24 – 28 tháng Chạp. Vé được bán tại quầy số 14 – 15, từ 5h – 19h hàng ngày. Dự đoán lượng khách về các tỉnh miền Bắc sẽ giảm nên Bến xe miền Đông chỉ bán vé một số tuyến về miền Trung (Bồng Sơn, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng).

Ông Hải cho biết thêm, trong số 217 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại bến xe miền Đông thì có 100 doanh nghiệp tự bán vé. Tính đến thời điểm hiện tại, có 32 doanh nghiệp đã bán vé trước với hơn 34.000 vé.

Ông Hải nhấn mạnh, mọi người không nên lo lắng thiếu xe về quê ăn Tết. Tâm lý hành khách là thích đi xe thương hiệu nhưng dịp Tết thì các đơn vị vận tải này không thể phục vụ hết. Nhiều tuyến đường lượng hành khách tăng gấp 5 lần so với  ngày thường. Nếu không thể mua được xe thương hiệu thì hành khách có thể mua vé xe ủy thác. Ngoài ra, bến xe còn có lượng xe dự phòng từ việc điều chuyển xe từ các tuyến ít khách sang và 60 xe buýt tăng cường. Các xe này chủ yếu là ghế ngồi loại II nên đảm bảo chất lượng, an toàn và giá cả phù hợp.

“Bến xe miền Đông đảm bảo hành khách sẽ không bị sót lại. Đêm giao thừa năm rồi, chúng tôi đã tổ chức 2 chuyến xe về miền Bắc và miền Trung để đưa số hành khách đến bến xe miền Đông mua vé về quê. Năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác này để đảm bảo mọi người đều được về quê ăn Tết”, ông Hải khẳng định.

Ông Hải cũng chia sẻ thêm, thay vì đến bến xe miền Đông xếp hàng mua vé xe Tết như mọi năm, hành khách có thể ngồi nhà mua vé trực tuyến. Hành khách có thể truy cập vào địa chỉ www.pasoto.com để chọn chuyến, hãng xe và mua vé. Hành khách có thể lựa chọn kênh thanh toán trực tuyến và nhận vé điện tử hoặc có thể chọn dịch vụ thanh toán tiền mặt và giao vé tận nơi. Đây là năm đầu tiên bến xe miền Đông đưa vào thử nghiệm dịch vụ bán vé xe trực tuyến.

Quốc Anh

 

Bến xe miền Đông bán vé xe Tết từ 10/1 - 2