1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Bé trai sơ sinh bị vứt bỏ bên cột điện đến chết

(Dân trí) - Một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn được quấn tạm trong chiếc áo mỏng, bị vứt bên cột điện giữa trời nắng nóng. Khi được phát hiện, đứa trẻ đã ngưng thở trong khi cơ thể vẫn còn ấm.

Vào lúc 7h sáng nay, ngày 22/5, tại ngõ 53 phố Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ việc thương tâm, khiến người dân địa phương bàng hoàng, phẫn nộ.

Vào thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện một vật thể được bọc hờ bởi một chiếc áo để bên cột điện giữa trời nắng. Kiểm tra kỹ, mọi người tá hỏa phát hiện  một bé trai sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn. Đau lòng hơn, bé sơ sinh đã tử vong khi cơ thể vẫn còn ấm, chứng tỏ khi bị vứt bỏ ở đây cháu vẫn còn sống. Nhiều người dân cho rằng cháu bé có thể được vứt bỏ lại đây vào lúc rạng sáng nay, khi mọi người còn đang ngủ.

Người dân địa phương tổ chức an táng cho cháu bé xấu số
Người dân địa phương tổ chức an táng cho cháu bé xấu số

Vụ việc đã được cấp báo lên cơ quan công an phường Nghĩa Xã. Công an phường đã có mặt bảo vệ hiện trường, cùng người dân khâm liệm cho cháu bé xấu số.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của trẻ sơ sinh cũng như người đã vứt bỏ cháu đang được làm rõ.

Thu Hằng