Hà Tĩnh:

Bé trai chết đuối khi sang nhà hàng xóm chơi

(Dân trí) - Thấy con đi chơi mãi không về, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tú (trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vội vàng đi tìm thì phát hiện 1 chiếc dép nổi trên mặt ao nhà hàng xóm.

Sau hơn 3h tìm kiếm, thi thể của cháu Nguyễn Văn Hoàng (8 tuổi) được người nhà phát hiện tại ao nhà hàng xóm.

Khu vực xảy ra sự việc thương tâm
Khu vực xảy ra sự việc thương tâm

Theo người nhà cho biết, khoảng 6h sáng cùng ngày, cháu Hoàng sang nhà hàng xóm chơi. Đến khoảng 8h, thấy con đi chơi mãi không về, cả nhà dáo dác đi tìm. Sau hơn 30 phút tìm kiếm thì gia đình thấy 1 chiếc dép của cháu Hoàng nổi trên mặt ao cá nhà hàng xóm. Ngay lập tức, người nhà và hàng xóm đã tiến hành tìm kiếm và trục vớt được thi thể của cháu Hoàng.

Chính quyền địa phương thăm hỏi và động viên gia đình cháu Hoàng
Chính quyền địa phương thăm hỏi và động viên gia đình cháu Hoàng

Được biết, cháu Hoàng là con trai thứ 3 của gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn Tú. Ngay sau khi nhận được tin buồn, chính quyền địa phương đã đến thắp hương cho cháu bé xấu số và chia buồn cùng gia đình.

Phượng Vũ