Bé trai 8 tuổi thủng ruột vì nuốt tăm xỉa răng

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) vừa tiếp nhận một bệnh nhân là bé trai 8 tuổi, bị thủng ruột do tăm xỉa răng.

Bé trai T.T. nhập viện Nhi đồng 2 trong tình trạng đau bụng, được nghi viêm ruột thừa. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ thấy tình trạng ruột viêm không tương ứng với mức độ đau bụng của bé nên đã thám sát thêm và phát hiện bé bị thủng ruột vùng hồi tràng do một cây tăm.

 

Sau đó, bé T đã được vá lỗ thủng kèm cắt ruột thừa, hiện bé đã ổn định sức khỏe. Gia đình bé cho biết trưa hôm đó bé có ăn bún riêu với nhiều rau luộc, có lẽ cây tăm lẫn vào trong rau. Đến tối, cây tăm sau khi đã qua được dạ dày (khá to) vào đến ruột non (mềm và đường kính nhỏ) thì chọc thủng ruột.

 

Qua trường hợp trên cho thấy tai nạn ở trẻ em xảy ra rất bất ngờ. Các bậc cha mẹ cần lưu ý và cẩn trọng hơn khi cho bé ăn. Tránh đùa giỡn, vừa ăn vừa nói hoặc cho bé ăn nhanh quá, rất dễ nuốt các dị vật vào bụng.

 

Theo Gia đình & Xã hội