Nghệ An:

Bé trai 4 tuổi tử vong thương tâm vì cú đánh oan nghiệt của... người tâm thần

(Dân trí) - Cầm đá rượt đuổi mẹ ruột của mình không được, Tiến thấy cháu T. đang ở gần đó liền lấy đá ném nhưng không trúng. Đối tượng vơ xà beng đánh vào đầu cháu bé. Cú đánh mạnh khiến cháu T. tử vong sau đó.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến cháu T. tử vong thương tâm. Ảnh: Báo Nghệ An.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến cháu T. tử vong thương tâm. Ảnh: Báo Nghệ An.

Khoảng 13h30’ ngày 25/4, bé Lê Tuấn T. (SN 2014, trú tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bước ra khỏi nhà đúng lúc đối tượng Bùi Văn Tiến (SN 1984) cùng trú tại địa phương cầm đá rượt đuổi ném mẹ ruột của mình chạy qua.

Ném mẹ nhưng không trúng, thấy cháu T. đang ở gần, Tiến lấy đá ném luôn. Cú ném không tới đích, đối tượng liền lấy xà beng đánh mạnh vào đầu cháu T.

Phát hiện sự việc, người dân xô đến đến can ngăn và nhanh chóng sơ cứu rồi đưa cháu T. đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng cháu T. đã tử vong ngay sau đó.

Người dân cho biết, đối tượng Tiến bị bệnh tâm thần. Trong thời gian gần đây, Tiến đã đánh rất nhiều người trọng thương phải đi điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Ban công an xã Quỳnh Long đã lập biên bản, chuyển lên cấp trên xử lý vụ việc.

Nguyễn Tú