Thanh Hóa:

Bé trai 20 tháng tuổi mất tích trong "chớp mắt"

(Dân trí) - Đang ngồi chơi với con ở sân nhà, người mẹ tranh thủ chạy vào bếp, khi quay ra thì không nhìn thấy con đâu. Hiện tại, gia đình cùng chính quyền địa phương và người dân đang tổ chức tìm kiếm.

Sự việc nêu trên xảy ra vào khoảng hơn 16h ngày 29/7, tại làng Cao Thượng, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Cháu bé mất tích tên là Phạm Văn Khôi (20 tháng tuổi).

Vào khoảng thời gian trên, chị Lê Thị Hoà đang ngồi chơi với con ở sân. Lúc sau chị Hoà tranh thủ chạy vào bếp, lúc quay ra thì không thấy con đâu.

Cháu Phạm Đăng Khôi
Cháu Phạm Đăng Khôi

Ngay lập tức, chị Hoà và gia đình đã hô hoán mọi người tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến sáng ngày 30/7 vẫn chưa có thông tin gì về cháu Khôi.

Sáng ngày 30/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Triệu Văn Kim - Chủ tịch UBND xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, xác nhận, vào chiều ngày 29/7, trên địa bàn xã có một cháu bé bị mất tích hiện chưa tìm thấy.

Nhiều tài khoản facebook đang chia sẻ hình ảnh và những thông tin về cháu Khôi
Nhiều tài khoản facebook đang chia sẻ hình ảnh và những thông tin về cháu Khôi

Cũng theo ông Kim, ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng với gia đình và người dân tìm kiếm cháu bé. Các lực lượng tìm kiếm đã xuống sông gần nhà cháu mò tìm nhưng vẫn chưa thấy.

“Cháu mất tích vào khoảng 17h chiều, mẹ cháu vừa mới vào trong bếp quay ra thì không thấy con cái đâu cả. Địa phương đang triển khai việc tìm kiếm, chưa rõ nguyên nhân cháu bé xuống sông chơi hay bị đưa đi đâu thế nào”, ông Kim chia sẻ.

Gia đình đang rất hoang mang trước sự việc nêu trên (Ảnh: Facebook)
Gia đình đang rất hoang mang trước sự việc nêu trên (Ảnh: Facebook)

Công an huyện Ngọc Lặc cũng đã cử lực lượng có mặt tại gia đình để nắm bắt tình hình và phối hợp tìm kiếm thông tin cháu Khôi.

Ông Kim thông tin, nhà cháu Khôi nằm gần sông Cầu Chày, vị trí gần nhất khoảng 100m. Hiện các lực lượng tìm kiếm tập trung xung quanh nhà và đoạn sông gần nhà cháu Khôi.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc nêu trên.

Trần Lê