Bé trai 13 tuổi lái xe khách gây tai nạn liên hoàn

(Dân trí) - Đang đi lang thang trên đường, cháu Vũ V.A. (13 tuổi) nhìn thấy xe ô khách 29 chỗ đang đỗ, còn cắm chìa khóa, liền nhảy lên nổ máy lái xe được khoảng 20m thì gây tai nạn liên hoàn.


Xe ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng.

Xe ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng.


Chiếc xe khách mà V.A. điều khiển.

Chiếc xe khách mà V.A. điều khiển.

Chiều ngày 20/10, Công an thị trấn Chũ (Bắc Giang) đang tạm giữ cháu Vũ V.A. (13 tuổi, trú tai thôn Sậy Cầu, Lục Ngạn, Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn liên hoàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 20/10, khi đang đi lang thang trên đường, cháu V.A. thấy xe ô tô khách 29 chỗ (của anh nguyễn Mạnh Ngọc, trú tại Lục Ngạn) đỗ cạnh UBND thị trấn Chũ. Cháu V.A. liền nhảy lên xe, thấy trong xe vẫn cắm chìa khóa, cháu mở máy lái xe đi khoảng 20m thì đâm thẳng vào một ô tô 7 chỗ đang màu đen khiến chiếc xe hư hỏng nặng phần đuôi.

Sau đó chiếc xe khách tiếp tục lao vào một bé gái đang đi xe đạp khiến bé gái bị thương. Chiếc xe lao tiếp vào một nhà dân gần đó mới dừng lại được.

Cháu V.A. sau đó bị người dân vây bắt, giao cho cơ quan công an, trong tình trạng hoảng loạn.


Cháu V.A. có biểu hiện bị bệnh tâm thần.

Cháu V.A. có biểu hiện bị bệnh tâm thần.

Qua khai thác ban đầu, cháu V.A. có biểu hiện thần kinh. Kết quả xác minh nhân thân cho thấy cháu V.A có hồ sơ bị bệnh tâm thần.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bá Đoàn