Lào Cai:

Bé sơ sinh nặng 4,2 kg bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

(Dân trí) - Cách đây vài ngày, bà Hoàng Thị Thi (53 tuổi, ở xã Thái Văn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà mình. Bé gái mới khoảng 3 - 4 ngày tuổi, nặng 4,2 kg, trông rất xinh xắn và ụ bẫm.


Bé gái sơ sinh nặng tới 4,2kg bị bỏ rơi.

Bé gái sơ sinh nặng tới 4,2kg bị bỏ rơi.

Mặc dù bản thân bà Thi thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu, nhưng bà vẫn báo cáo chính quyền địa phương xin nhận nuôi cháu bé. Nhiều người dân khác thấy cháu bé quá bụ bẫm, dễ thương cũng ngỏ ý xin nhận làm con nuôi.

Trao đổi với PV Dân trí trưa 7/7, bà Thi cho biết, cháu bé bị bỏ rơi được gia đình bà nuôi dưỡng, chăm sóc, hiện rất khỏe mạnh. Gia đình bà chưa thấy có thân nhân cháu bé tới tìm cháu.

Cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm cha mẹ cháu bé. Nếu cháu không có người thân tới nhận, chính quyền sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để trao cháu bé cho gia đình nhận nuôi.

Phạm Ngọc Triển