Quảng Trị:

Bé sơ sinh bị bỏ rơi gần trạm y tế

(Dân trí) - Chiều 19/10, Trạm Y tế xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đang tiếp nhận, chăm sóc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Khoảng 13h cùng ngày, một người dân xã Hải Thượng phát hiện bé gái chừng 5 ngày tuổi, bị bỏ rơi dưới hàng cây gần trạm y tế xã. Ngay sau đó, người dân đã đưa bé này vào trạm y tế để chăm sóc.


Bé sơ sinh được đưa vào trạm y tế chăm sóc.

Bé sơ sinh được đưa vào trạm y tế chăm sóc.

Bé gái cân nặng khoảng 3 kg. Khi đưa vào trạm y tế, bé vẫn hồng hào, sức khỏe bình thường, bú sữa tốt.

Hiện tình trạng sức khỏe bé sơ sinh bình thường, bé bú sữa tốt.
Hiện tình trạng sức khỏe bé sơ sinh bình thường, bé bú sữa tốt.

Hiện vẫn chưa xác định cha mẹ của bé gái sơ sinh; tuy nhiên đã có người xin nhận nuôi cháu.

Bà Hoàng Thị Huế - Trạm trưởng Y tế xã cho biết, hiện sức khỏe cháu tạm ổn định. Nếu không tìm được người thân thì sẽ đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng tạm giao cháu cho người xin nhận nuôi.

Đ. Đức