Sóc Trăng:

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân cầu giữa đêm khuya

(Dân trí) - Khuya ngày 30/7, một nhóm thanh niên ở ấp Giồng Giữa (thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) đi chơi về thì bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ con ở dưới chân cầu.

Ngày 31/7, tin từ UBND thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân cầu.

Thông tin ban đầu, khuya ngày 30/7, một nhóm thanh niên ở ấp Giồng Giữa (thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) đi chơi về thì bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ con ở dưới chân cầu bắc qua sông trong ấp.

Lúc này, khi mọi người lấy đèn ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn khăn, mặc quần áo cẩn thận, nên báo chính quyền địa phương.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân cầu giữa đêm khuya - 1

Cháu bé được phát hiện dưới chân cầu.

Khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và người dân đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Cháu bé được xác định khoảng 1 tuần tuổi, còn nguyên dây rốn, trên bắp chân có chữ viết nghi là tên của bé hoặc tên của cha mẹ cháu nhưng đã bị mờ.

Theo một cán bộ y tế, khả năng bé được sinh ở tuyến trên nên mới có ghi tên trên bắp chân.

Hiện sức khỏe cháu bé ổn định, đang được chính quyền địa phương chăm sóc và thực hiện các thủ tục thông báo tìm thân nhân.

Bạch Dương